Thứ bảy, 11/05/2024 21:02 (GMT+7)

Nghệ An: Cần rà soát, kiểm tra việc cấp phép khai thác hơn 3,6 triệu m3 đất tại Nghi Lộc (Bài 4)

Quý Phúc -  Thứ ba, 01/08/2023 19:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc cấp phép mỏ khai thác đất cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An quá lớn mà không có quản lý chặt chẽ và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường có thể gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Trước đó tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đăng tải loạt bài:

Người dân khốn khổ vì ô nhiễm, đường sá hư hỏng bởi hoạt động khai thác đất tại Nghi Lộc,

Nghệ An: Cần kiểm tra việc cấp phép khai thác đất của Công ty Du lịch sinh thái và SX VLXD Nghệ An

Nghệ An:Cần rà soát, kiểm tra việc cấp phép khai thác hơn 3,6 triệu m3 đất tại Nghi Lộc

Bài viết phản ánh về hoạt động khai thác đất của Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên, việc cấp phép khai thác đất công suất lớn, ngắn hạn đối với mục đích phát triển kinh tế và đô thị hóa có thể gây ra hệ lụy và ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

PV đã ghi nhận thực tế cũng như phân tích và đánh giá tình trạng cấp phép khai thác đất công suất lớn tại Nghi Lộc, những hệ lụy từ việc cấp phép, và đưa ra đánh giá tổng thể về thực trạng bất cập hiện tại.

Ngay sau khi phản ánh, PV đã nhiều lần liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc, để đề nghị phản hồi công tác kiểm tra chấn chỉnh, xử lý, đôn đốc giảm thiểu tình trạng trên. Tuy nhiên 3 tháng trôi qua, bà Trương Thị Thanh Huyền, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nghi Lộc đã trao đổi với PV là vẫn đang sắp xếp kiểm tra tổng hợp. 

tm-img-alt
Ghi nhận hoạt động khai thác đất của Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An tại xã Nghi Hưng

Tiếp đó, ngày 25, 26, 27/7/2023, PV quay lại ghi nhận tại tuyến đường DT 534 thật sự bất ngờ hơn trước. Tình trạng xe tải ben chở đất rầm rộ, ngang nhiên hơn, đặc biệt là tình trạng cơi nới thành thùng, chở quá khổ, không che chắn kĩ càng, một số xe còn không che chắn. Thậm chí việc quy định lắp đặt trạm cân và camera giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản được quy định bởi Luật Khoáng sản nhưng đơn vị vẫn không thực hiện lắp đặt trạm cân theo quy định.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Ghi nhận hoạt động vận chuyển đất của  đoàn xe chở đất tại mỏ đất Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An 

Đặc biệt, ghi nhận xe tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Nghi Lộc 37A 006.21 tuần tra tại con đường này, nhưng đoàn xe "hổ vồ" cũng không bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại xử lý vi phạm. 

Thực trạng này, PV cũng đã phản ánh tới đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Nghi Lộc để chấn chỉnh và xử lý. 

tm-img-alt
Hoạt động khai thác, vận chuyển đất rất rầm rộ

Thiết nghĩ vì lợi ích phát triển bên vững cần đảm bảo quy trình cấp phép khai thác đất công suất lớn được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và theo đúng quy định pháp luật. Việc tiến hành đánh giá tác động môi trường và xã hội là cần thiết để đảm bảo rằng các dự án được đánh giá một cách toàn diện. 

Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần thực hiện kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các điều kiện và biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác đất công suất lớn. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính tuân thủ và giảm thiểu hệ lụy gây ra cho môi trường và đời sống người dân.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Cần rà soát, kiểm tra việc cấp phép khai thác hơn 3,6 triệu m3 đất tại Nghi Lộc (Bài 4). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ưu tiên nguồn nước sẵn có ở các sông, hồ
Hiện nay, Đồng Nai đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên, mở rộng nguồn nước và phát triển mạng lưới nước mặt nhằm hạn chế tối đa khai thác nước dưới đất

Tin mới

Phố đi bộ ven vịnh đẹp thế giới Lăng Cô
Tối ngày 10/5, nhân dịp 15 năm vịnh Lăng Cô được vinh danh, công nhận là vịnh đẹp thế giới, UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức khai trương phố đi bộ đường Nguyễn Văn ở thị trấn Lăng Cô.
Đắk Nông: Nguy cơ mất mùa do hạn hán
Mặc dù trong những ngày đầu tháng 5/2024, thời tiết có xuất hiện những cơn mưa nhưng cũng chỉ đủ giải nhiệt. Trong khi đó, ở một số địa phương trong tỉnh Đắk Nông nắng nóng vẫn đang thiêu đốt nhiều vườn cà phê, hồ tiêu...