Thứ ba, 30/04/2024 14:21 (GMT+7)

Người Ấn Độ luôn uống sữa và thực phẩm này để khỏi phải đi viện

MTĐT -  Thứ ba, 13/06/2017 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bài thuốc này nghe có vẻ lạ đời nhưng cho kết quả trên cả tuyệt vời.

Ayurveda là 1 trường phái chăm sóc sức khỏe hoàn toàn bằng các nguyên liệu tự nhiên của người Ấn Độ thời cổ đại. Vì các phương thuốc thuộc trường phái này không để lại tác dụng phụ, tuyệt đối an toàn nên ngày càng phổ biến trong thời hiện đại.

1 trong những phương pháp bảo vệ được đa số người dân Ấn Độ áp dụng làuống hỗn hợp sữa và tỏi, giúp điều trị nhiều vấn đề sức khỏe rất hiệu quả.

Cách thức thực hiện: Xay 5-6 tép tỏi lấy nước pha vào 1 ly sữa nóng. Uống đều hỗn hợp này mỗi tối sau bữa ăn sẽ cho 8 tác dụng thần kỳ sau:

1. Điều trị rối loạn chức năng cương dương

Sữa và tỏi kết hợp tạo thành 1 chất kích thích ham muốn tình dục hoàn toàn tự nhiên, giúp cải thiện lưu lượng máu “bơm” đến bộ phận sinh dục nam. Do đó, nó được sử dụng như bài thuốc để điều trị rối loạn chức năng cương dương.

2. Giảm Cholesterol cao trong máu

Hỗn hợp sữa và tỏi làm giãn các mạch máu, hòa tan cholesterol tích tụ, giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

3. Giảm táo bón

Đồ uống tự nhiên này có khả năng cải thiện chuyển động của đường ruột, làm mềm phân. Do đó làm giảm và biến mất tình trạng táo bón.

4. Tăng sữa mẹ

Với các bà mẹ đang cho con bú, đồ uống này giúp tiết ra nhiều sữa hơn.

5. Trị chứng khó tiêu

Uống sữa và tỏi có khả năng kích thích hệ tiêu hóa, điều trị các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng.

6. Đau khớp

Đây là 1 trong những phương thuốc điều trị đau khớp tuyệt vời vì nó có khả năng làm giảm viêm khớp và giảm đau. Ngoài ra, sữa rất giàu canxi giúp xương chắc khỏe hơn.

7. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Bài thuốc này có khả năng làm trẻ hóa các mô và tế bào trong cơ thể, ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm.

8. Điều trị đau đầu

Sữa kết hợp với tỏi có khả năng điều trị chứng đau nửa đầu và đau đầu hiệu quả nhờ đặc tính chống viêm đặc trưng.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Người Ấn Độ luôn uống sữa và thực phẩm này để khỏi phải đi viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.