Thứ ba, 30/04/2024 11:20 (GMT+7)

Ô nhiễm không khí hại như hút 50 điếu thuốc/ngày

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2017 10:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà chức trách y tế New Delhi – Ấn Độ vừa đưa ra cảnh báo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi nồng độ chất độc hại trong không khí của địa phương cao hơn vài chục lần so với mức an toàn.

Tại một số khu vực, mức ô nhiễm không khí gây tác hại tương đương với việc hút 50 điếu thuốc mỗi ngày.

Một gia đình lái xe trong bụi mù dày đặc ở New Delhi.Ảnh: EPA

Người dân được khuyến cáo không rời nhà vì bụi mù dày đặc trên đường phố và một số địa điểm phổ biến hôm 7-11, khiến hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không bị trì hoãn. Trong khi đó, các trường tiểu học sẽ tiếp tục đóng cửa nếu tình trạng ô nhiễm không khí không thuyên giảm.

Thiết bị theo dõi của Đại sứ quán Mỹ ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 vào trưa 7-11 (giờ địa phương) cao hơn nhiều so với mức khuyến cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, đe dọa gây ra các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp. “Không khí ô nhiễm có thể gây ra các cơn hen suyễn cấp tính và về lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi” – chuyên gia Arvind Kumar tại Bệnh viện Ganga Ram cảnh báo. Ông cũng lo ngại tuổi thọ của người dân sẽ bị rút ngắn nếu tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay không giảm.

Chất lượng không khí ở New Delhi cực kém trong hầu hết năm, phần lớn do bụi bặm ngoài đường phố, khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp… Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí càng thêm tồi tệ trong những tháng mùa đông khi gió và nhiệt độ giữ chất gây ô nhiễm ở gần mặt đất hơn.

Theo một nghiên cứu vào tháng rồi, Ấn Độ có khoảng 2,5 triệu người tử vong sớm vì ô nhiễm mỗi năm – mức cao nhất thế giới. Chính quyền New Delhi đã tiến hành một số biện pháp đối phó, như đóng cửa một nhà máy điện chạy bằng than và cấm đốt pháo trong lễ hội Diwali nhưng những người chỉ trích cho rằng những nỗ lực này là chưa đủ.

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm không khí hại như hút 50 điếu thuốc/ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo thiennhien.net

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.