Thứ ba, 30/04/2024 12:03 (GMT+7)

Khắc phục ô nhiễm môi trường không khí: Việc làm cấp bách

MTĐT -  Thứ ba, 14/11/2017 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vấn đề môi trường không khí ở Hà Nội lại “nóng” lên khi thông số đo đạc thu thập từ các trạm quan trắc tự động có nhiều chỉ số tăng cao hơn mức bình thường, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Trước tình hình này, vấn đề khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng môi trường không khí là việc làm cấp bách hiện nay.

Khói, bụi làm không khí ở Thủ đô Hà Nội có ngày bị ô nhiễm cao. Ảnh: Việt Hùng


Chỉ số ô nhiễm tăng cao


Quá trình đô thị hóa và kiến thiết hạ tầng thành phố khiến Hà Nội đang chịu tác động tiêu cực về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Theo số liệu thu được từ các trạm quan trắc không khí trên địa bàn Thủ đô, hàm lượng benzen vượt QCVN 06:2009/BTNMT từ 1,2 đến 2,5 lần. Một số khu vực có nồng độ ô nhiễm bụi cao tập trung ở các quận: Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm… Đặc biệt gần đây, theo số liệu quan trắc từ ngày 25 đến 29-10 từ các trạm quan trắc không khí của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tăng hơn so với các tuần trước đó. Cụ thể, chỉ số AQI lớn nhất là 195 tại trạm Hàng Đậu (vào ngày 25-10). Dựa vào mức độ cảnh báo theo QCVN 05:2013, thời điểm đó, chất lượng không khí tại trạm Hàng Đậu ở mức kém và các trạm còn lại cũng ở mức kém hoặc trung bình...

Riêng về chỉ số bụi PM10 và PM2.5 trong các ngày từ 16-10 tới 29-10, nồng độ bụi tăng nhẹ và đạt đỉnh vào ngày 20-10, sau đó giảm trở lại. Tuy nhiên, đến ngày 24-10, nồng độ bụi lại có xu hướng tăng và đạt đỉnh vào ngày 26-10, vượt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013. Theo số liệu ngày 26-10 tại Trạm quan trắc Minh Khai - Bắc Từ Liêm, nồng độ bụi PM đạt giá trị cao nhất là 201,67 (μg/m3), gấp hơn 1,3 lần so với quy chuẩn; nồng độ bụi PM2.5 đạt giá trị cao nhất là 97,29 (μg/m3) gấp 2 lần so với quy chuẩn. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, dựa vào mức độ cảnh báo theo QCVN, có thể thấy chỉ số không khí ở Hà Nội nằm trong mức kém.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định, môi trường không khí ở Hà Nội ô nhiễm do nhiều nguyên nhân như: Quá trình đô thị nhanh với mật độ công trình xây dựng quy mô lớn; sự gia tăng dân số cơ học; lượng phương tiện giao thông cơ giới tăng mạnh... Ngoài ra, theo nhận định của Sở Tài nguyên và Môi trường, có thể do thời điểm cuối vụ, nông dân ở ngoại thành đốt rơm rạ, khói bụi tăng cao hoặc do hiện tượng mù quang hóa - thường xảy ra ở Hà Nội trong các tháng 10, 11, 12, sương mù xuất hiện trong đêm khi nhiệt độ hạ thấp, duy trì tới sáng sớm hôm sau cho tới khi mặt trời xuất hiện và gió bắt đầu hoạt động...

Tập trung khắc phục hạn chế

Để bảo đảm chất lượng cuộc sống trong lành cho người dân, duy trì môi trường đầu tư, kinh doanh tốt, những yếu kém trong lĩnh vực môi trường là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm khắc phục. Thời gian qua, thành phố đã đầu tư cho công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm không khí. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiếp nhận và vận hành ổn định 10 trạm quan trắc (2 trạm cố định, 8 trạm cảm biến).

Tuy vậy, công tác quản lý môi trường của thành phố vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai các dự án đầu tư cho môi trường chậm; hoạt động quan trắc và kiểm soát nguồn thải còn yếu; ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân chưa cao; công nghệ sản xuất lạc hậu... Để giải quyết các tồn tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai Kế hoạch 160/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai một số nội dung cụ thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí như: Tiếp tục phối hợp với tổ chức AirParif triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại Hà Nội do Chính phủ Pháp tài trợ; triển khai Dự án đầu tư hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó đầu tư lắp đặt thêm 70 trạm quan trắc không khí. Ngoài ra, Sở tiếp tục vận hành liên tục, ổn định hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường; kiểm soát chặt các biện pháp bảo vệ môi trường, có biện pháp che chắn giảm bụi, khí thải tại các công trường thi công, nhất là khu vực nội thành; đồng thời, yêu cầu các dự án, cơ sở có phát sinh chất thải quy mô lớn phải lắp đặt các trạm quan trắc tự động, truyền dẫn số liệu về Sở để giám sát kịp thời mọi diễn biến…

Với những giải pháp đang được thành phố tích cực triển khai, hy vọng chất lượng môi trường không khí của Hà Nội sẽ từng bước cải thiện, qua đó tạo môi trường sống trong lành cho người dân Thủ đô.
Bạn đang đọc bài viết Khắc phục ô nhiễm môi trường không khí: Việc làm cấp bách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục

TP Hạ Long đảm bảo vệ sinh môi trường dịp nghỉ lễ
Để phục vụ nhân dân và du khách vui chơi nghỉ lễ, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã yêu cầu các đơn vị công ích duy trì vệ sinh đường phố, tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp.
Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.