Thứ tư, 01/05/2024 12:12 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Linh giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang

Khánh Dung -  Thứ tư, 28/12/2022 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/12/2022, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có ông Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khoá IV; Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng 247 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 406,3 nghìn hội viên toàn tỉnh.

Bắc Giang, Đại hội hội khuyến học Bắc Giang, Nguyễn Văn Linh, Đào Xuân Cần
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quỹ Khuyến học tỉnh vận động được hơn 8,5 tỷ đồng giúp đỡ học sinh, sinh viên, giáo viên, người dân có điều kiện tham gia học tập, giảng dạy tốt hơn.

Ngoài ra, các huyện, TP làm tốt công tác xây dựng quỹ góp phần thúc đẩy phong trào học tập trên toàn tỉnh.

Nhiều huyện có nguồn quỹ cao như: Hội Khuyến học Hiệp Hoà, Việt Yên, Lục Nam. Các cấp hội đã tặng quà, trao học bổng cho hơn 828,6 nghìn lượt học sinh; 36,3 nghìn lượt giáo viên giỏi, giáo viên hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ đồ dùng học tập, dụng cụ thể thao, xe đạp cho nhiều cơ sở giáo dục và học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Đến nay, toàn tỉnh có 84% hộ đạt tiêu chí gia đình học tập; 89% dòng họ học tập. Nhiều dòng họ tiêu biểu như: Dương Thế, xã Nội Hoàng (Yên Dũng); Vũ Trí, xã Đan Hội (Lục Nam); Nguyễn Đăng, thị trấn Thắng (Hiệp Hoà).

Cộng đồng học tập tiêu biểu ở thôn Thượng, xã Lãng Sơn (Yên Dũng). Trung tâm học tập cộng đồng tiêu biểu ở xã Việt Tiến (Việt Yên). Bắc Giang vinh dự nằm trong nhóm các tỉnh, TP dẫn đầu phong trào khuyến học, khuyến tài trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đánh giá công tác khuyến học phát triển chưa đồng đều, một vài nơi hoạt động chưa hiệu quả, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người. Năng lực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng phong trào của nhiều cán bộ làm công tác khuyến học còn hạn chế.

Bắc Giang, Đại hội hội khuyến học Bắc Giang, Nguyễn Văn Linh, Đào Xuân Cần
Ông Lê Mạnh Hùng trao cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2017-2022 của Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Củng cố phát triển tổ chức hội vững mạnh, xây dựng nguồn quỹ khuyến học bền vững, hỗ trợ tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Các cấp hội chú trọng phát triển phương thức học tập suốt đời, thúc đẩy người dân học tập thường xuyên theo hướng trực tiếp kết hợp với học trực tuyến, học ở trường lớp, nơi làm việc, tại nhà trên cơ sở xây dựng các kỹ năng số cho người học, lấy việc tự học làm nòng cốt.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn đánh giá Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã có những bước phát triển vượt bậc, hoạt động ngày càng hiệu quả. Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đạt và vượt mục tiêu của tỉnh đề ra. Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực và nhân văn đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ông Mai Sơn đề nghị trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là Kết luận số 49/KL-TW (10/5/2019) của Ban Bí thư T.Ư Đảng, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Bắc Giang, Đại hội hội khuyến học Bắc Giang, Nguyễn Văn Linh, Đào Xuân Cần
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội và phát triển hội viên; phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Chú trọng vận động, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài để có thêm nguồn lực khen thưởng, động viên học sinh, giáo viên giỏi, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao. Tích cực xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng chí kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay tiếp sức cho công tác khuyến học.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa mới khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bạn đang đọc bài viết Ông Nguyễn Văn Linh giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.

Tin mới