Thứ sáu, 26/04/2024 17:27 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Ngày mai thực hiện khoanh vùng cách ly tại xã Sơn Lôi

Đào Tấn -  Thứ tư, 12/02/2020 17:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 12/2, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thông tin nhanh về công tác phòng chống dịch (Covid-19). Theo đó, ngày 13/02 sẽ tiến hành khoanh vùng cách ly và kiểm soát tại xã Sơn Lôi

Tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung tất cả các nguồn lực, tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (Covid-19) gây ra.

Theo đó, ngay từ đầu khi có thông tin về dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều biện pháp để phòng chống dịch, tập trung tại chỗ, cách ly ngay những trường hợp từ Vũ Hán trở về để cô lập dịch bệnh.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin nhanh với báo chí

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết: “Vĩnh Phúc đang thực hiện áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế. Thành lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch bệnh.

Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 12/2/2020 về việc khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lập 8 chốt kiểm soát tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ 40 nghìn đồng/người/ngày tại khu vực cách ly tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên; 60 nghìn đồng/người/ngày với các trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. 13 xã khác cũng tiến hành tuyên truyền đến từng người dân nhằm hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, Vĩnh Phúc đang phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tập huấn hơn 100 bác sỹ tăng cường xuống khu vực có dịch bệnh tại huyện Bình Xuyên. Mỗi xã sẽ có ít nhất 5 cán bộ y tế được tập huấn về từng địa phương để hướng dẫn cũng như thăm khám y tế.

Việc kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên sẽ được phân làm 8 chốt, mỗi chốt sẽ có lực lượng công an, quân đội, y tế và đại diện chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan cũng mong muốn người dân có trách nhiệm trong việc thực hiện việc phòng chống dịch bệnh Corona để việc kiểm soát dịch bệnh đạt hiệu quả cao hơn. Quan điểm của tỉnh Vĩnh Phúc sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. Vì sự an toàn của người dân, Vĩnh Phúc sẽ sử dụng những biện pháp cứng rắn để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Ngày mai thực hiện khoanh vùng cách ly tại xã Sơn Lôi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới