Tân Yên - Bắc Giang: Khai hội đền Dành
Ngày 9/2 (tức 19 tháng Giêng) tại đền Dành, UBND xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc lễ hội đền Dành. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên.
Lễ hội đền Dành được tổ chức vào ngày 19 và 20 tháng Giêng hằng năm với nghi lễ rước thần từ đình Vường lên đền Dành (xã Liên Chung). Đây là nghi lễ quan trọng để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân được khỏe mạnh, gia đình ấm no hạnh phúc, thôn xóm bình yên.
Màn rước thần trong phần lễ được tổ chức long trọng, thu hút đông đảo bà con tham gia. Sau khi khai mạc, các đại biểu dâng hương tại đền Thượng và tham dự lễ tế thần. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi võ cổ truyền, leo núi, thổi cơm niêu, vật, kéo co, bóng chuyền.
Đền Dành nằm trên đỉnh núi Dành có độ cao 117 mét so với mực nước biển, xung quanh là rừng thông xanh tốt, dưới chân núi là một giếng nhỏ có tên gọi Mũi Voi.
Đền Dành được khởi công xây dựng từ thời Lê (thế kỷ thứ XVIII), trên đỉnh núi Chung Sơn, độ cao 117 mét so với mực nước biển. Đền Dành xưa thuộc làng Hậu, xã Chung Sơn thuộc tổng Tuy Lộc Sơn, phủ Yên Thế, tỉnh Kinh Bắc. Nay thuộc thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Khu di tích lịch sử đền Dành là công trình văn hoá tín ngưỡng của nhân dân địa phương xã Liên Chung. Khu di tích lịch sử đền Dành có 03 ngôi đền gồm: Đền Trình (dưới chân núi Dành); đền Thượng và đền Mẫu trên đỉnh núi Dành. Đền thờ thần Cao Sơn, Quý Minh, khi sống là các vị tướng tài năng, thác đi biến thành các vị thần linh thiêng, hiển thánh lại âm phù, cứu dân trừ tai diệt họa, được nhân dân nhiều đời thờ phụng. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, đón chào năm mới, ngay từ phút giao thừa đã có du khách viếng thăm và thắp hương tại đền Dành.
Năm 2006, đền Dành được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và phê duyệt dự án xây dựng đền Thượng trong quần thể di tích. Công trình rộng gần 600 m2 (lớn hơn 4 lần so với trước đây), tổng kinh phí xây dựng hơn 5,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.