Thứ ba, 30/04/2024 11:34 (GMT+7)

Thành phố Hưng Yên - Điểm mô hình "Tổ dân phố không rác"

Thái Minh Châu -  Thứ ba, 01/11/2022 17:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mô hình ”Tổ dân phố không rác”, “Thôn, làng không rác” trên địa bàn thành phố Hưng Yên, bước đầu thực hiện thí điểm tại hai phường Quang Trung và Lam Sơn, từ tháng 4/2022.

Thực hiện Chương trình số 10 – CTr/TU ngày 20/1/2021 của BCH Đảng bộ thành phố Hưng Yên về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn đến năm 2025, Ban chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình ”Tổ dân phố không rác”, “Thôn, làng không rác” trên địa bàn thành phố Hưng Yên, bước đầu thực hiện thí điểm tại hai phường Quang Trung và Lam Sơn, từ tháng 4/2022.

Cụ thể tại phường Lam Sơn, trên tuyến phố Mai Hắc Đế dài khoảng 500 mét, với hơn 100 hộ dân sinh sống. Đây là tuyến phố mới được mở rộng và thảm nhựa chưa đầy một năm trước.

Theo quan sát của chúng tôi, ngoài những hộ gia đình đang trong quá trình xây dựng, vật liệu được tập kết, quây vun gọn gàng, tuyệt đối không thấy có rác thải sinh hoạt hữu cơ và vô cơ trên hè và dưới lòng đường. Những chiếc thùng nhựa xanh 2 ngăn có gắn logo rác hữu cơ và chất thải khác của Ban chỉ đạo Chương trình 10 thành phố Hưng Yên, được xếp ngay ngắn trước cửa mỗi hộ gia đình.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Ảnh chụp trên tuyến phố Mai Hắc Đế, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên

Bà Phạm Thị Huynh cho biết trước đây rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai nước nhựa, vỏ lon bia, phân gia súc và các chất thải khác người dân đều vứt ra lề đường vì không biết đổ đi đâu, từ khi có thùng rác được thành phố trang bị, mỗi chiều lại có công nhân môi trường thu gom chuyển đi, người dân đã có ý thức trong công tác gìn giữ cảnh quan và môi trường, không còn thấy rác thải các loại bay tứ tung, bay lên tận nóc nhà hàng phố mỗi khi có cơn giông chiều hè như trước.

Được biết, với số lượng rác thải của toàn thành phố Hưng Yên mỗi ngày đêm khoảng 100 tấn, thì lượng rác thải của tuyến phố điểm Mai Hắc Đế là không nhiều, tuy nhiên nếu mô hình này được nhân rộng ra toàn thành phố thì chắc chắn lượng rác sẽ phải chuyên chở tiêu hủy của thành phố sẽ giảm đáng kể, bởi rác được các hộ gia đình phân loại ngay tại nhà.

Theo bà Hoàng Thị Tuyết Minh, Đội trưởng Đội vệ sinh môi trường thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, thì người dân phân loại rác ngay tại nhà, chỉ rác hữu cơ mới bỏ vào thùng để công nhân môi trường chuyển đi, còn rác thải nhựa và các chất thải khác còn bán được tiền, không như trước đây tất cả vứt bừa bãi ra đường, công nhân môi trường phải thêm động tác quét hót rất vất vả, nay chỉ cần có một công nhân môi trường phụ trách cả tuyến phố này.

Để góp phần làm nên một tuyến phố rộng, sạch, đẹp như hiện nay, các hộ gia đình đều tự nguyện hiến đất làm đường, nhà ít hiến vài chục mét vuông, nhà nhiều cả trăm mét vuông, như hộ bà Phạm Thị Phát, số đất giải phóng mở rộng đường của gia đình bà có chiều sâu 7 mét và chạy dài gần trăm mét theo mặt đường, bà Phát cho rằng có được một con phố đẹp và sạch như thế này, mỗi người dân ở đây đều đã có ý thức chấp hành tốt chủ trương của thành phố, tự hào là người dân phố Hiến thanh lịch, văn minh./.

                                                                             

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Hưng Yên - Điểm mô hình "Tổ dân phố không rác". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.