Thứ sáu, 26/04/2024 17:39 (GMT+7)

Thợ mỏ than Quang Hanh thi đua sản xuất chào mừng Quốc khánh 2/9/2022

Hồng Vân - Nguyễn Sơn -Thanh Xuân - Diệu Linh -  Chủ nhật, 04/09/2022 09:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty than Quang Hanh là 1 trong những đơn vị khai thác than hầm lò có hoàn cảnh địa chất rất phức tạp, song dù khó khăn, nhưng CBCNV luôn giữ vững tinh thần vượt khó, phát huy nội lực của người thợ mỏ.

Công ty than Quang Hanh là đơn vị khai thác than hầm lò thuộc tập đoàn TKV, nơi đây có điều kiện địa chất phức tạp, vỉa mỏng, phân tán nhỏ lẻ, biến động, gây nhiều khó khăn cho công tác khai thác, đưa khoa học công nghệ đồng bộ vào, nên phải áp dụng công nghệ khai thác phù hợp. Địa chất phức tạp đã phát sinh nhiều lần chuyển diện sản xuất, công ty phải thay đổi công nghệ ngoài kế hoạch.

Dù gặp vô vàn khó khăn nhưng tinh thần vượt khó, phát huy nội lực của CBCNV công ty đã chiến thắng. Người thợ mỏ Quang Hanh đang tích cực thi đua sản xuất lập thành tích chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 19/8 - 2/9 (1945 - 2022).

Công ty than Quang Hanh đã đẩy mạnh công tác đổi mới khoa học công nghệ, áp dụng vào thực tế sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động, giảm số lượng lao động trong hầm lò đưa lại an toàn cao. Năm qua công ty đã đầu tư thực hiện nhiều dự án trọng điểm: phát triển mỏ xuống sâu -50, cải thiện điều kiện làm việc cho người thợ, triển khai quy hoạch và cải tạo mặt bằng +35, dự án đầu tư hệ thống tự động hóa điều khiển tập trung, làm chủ công nghệ giá khung phân thể, giúp thuận lợi cho việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất năm 2022.

Với những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021: than nguyên khai đạt trên 3,1 triệu tấn, đào lò được 20.516m, than sạch khoảng 2,8 triệu tấn, đạt doanh thu, nộp đủ ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống người thợ.

Trên đà thắng lợi của năm qua, thợ mỏ than Quang Hanh tiếp tục thi đua hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022: khai thác đạt trên 3,2 triệu tấn than, than sạch và than tiêu thụ đạt chừng 2,9 triệu tấn, đào lò: 20.500 m, đưa đời sống thợ mỏ: ấm no hạnh phúc.

tm-img-alt
Giám đốc Công ty Nguyễn Tất Dũng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2022 - Ảnh nguồn: Công đoàn than KSVN - Hồng Nga

Tạo đà cho phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất quý 4 và cả năm, đồng thời lập thành tích chào mừng Quốc khánh 2/9/2022, Ban lãnh đạo công ty đã quan tâm nhiều tới đời sống người thợ: cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn: kịp thời hỗ trợ kinh tế trao quỹ: "Mái ấm công đoàn", tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương phong trào: "Bố mẹ lao động giỏi - con chăm ngoan học giỏi", chuẩn bị tết trung thu sắp tới công ty dành khoản tiền lớn, tặng quà cho các cháu học sinh giỏi con CBCNV; phong trào: "Người chiến sĩ - người thợ mỏ" dịp ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, Ban lãnh đạo công ty trao quà cho 46 gia đình thợ mỏ. Hoạt động mang tính chất nhân văn sâu sắc, đã động viên kịp thời các gia đình thế hệ thợ mỏ.

Để tạo không khí thi đua cao trong sản xuất, ban lãnh đạo công ty đã kịp thời khen thưởng các cá nhân tập thể có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Khen thưởng tặng quà cho nhiều phân xưởng có thành tích hoàn thành kế hoạch tháng, quý. Cổ động phong trào văn hóa thể thao: 26/5/2022 ban lãnh đạo công ty đã trao thưởng đoàn vận động viên giải cầu lông do TKV tổ chức 2022 và người dẫn chương trình về ngành than khoáng sản Việt Nam năm 2022.

Hiện nay nơi đây có nhiều chương trình văn nghệ, hội diễn sôi nổi, thường xuyên tổ chức trong nội bộ công ty. Công ty than Quang Hanh vừa làm tốt công tác đổi mới khoa học công nghệ, còn hoàn thành nhiều công tác khác: sản xuất kinh doanh, công tác đối ngoại địa phương, làm tốt công tác môi trường: hàng năm công ty đầu tư nhiều tỷ đồng vào công tác hoàn nguyên, bảo vệ môi trường, cải tạo hệ thống bờ kè, chắn đất đá, nạo vét các tuyến suối khai trường, trồng cây xanh ở các khu vực đầu đường bãi thải: Sa mọc, keo lai. Có hệ thống phun sương dập bụi ở các kho than, khu chế biến, bê tông hóa toàn bộ hệ thống giao thông nội bộ, thường xuyên phun nước dập bụi, rửa đường trên các cung đường mỏ.

Thực hiện tốt công tác thu gom xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, nước thải rửa trôi bề mặt tại các khu mặt bằng công nghiệp, vị trí sản xuất; quản lý, kiểm soát xử đúng quy trình chất thải nguy hại, thực hiện đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị phun sương cao áp. Điều đáng biểu dương nhất: công ty than Quang Hanh đã hoàn thành công trình: năm 2018 Hồ điều hòa môi trường cùng cảnh quan cây xanh, tại thôn Khe Sim, giúp nơi đây an toàn hơn vào mùa lũ. Hệ thống chống sét cũng được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn CBCN mùa mưa bão.

tm-img-alt
Lãnh đạo Công ty than Quang Hanh trao quà cho các gia đình thế hệ thợ
mỏ - Ảnh nguồn: Vinacomin - Hồng Nga

Công ty than Quang Hanh là một trong những đơn vị khai thác than hầm lò có hoàn cảnh địa chất rất phức tạp, nguồn than ngày càng cạn kiệt, phải đi xuống chiều sâu, đầu tư vào dây chuyền công nghệ, giá thành tấn than cao. Nhưng với truyền thống quý báu của người thợ mỏ: "Kỷ luật & Đồng Tâm", Người thợ mỏ Quang Hanh dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo công ty: Đoàn kết, sáng tạo, năng động, nhất định sẽ lập nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng quê hương vùng than Cẩm Phả Quảng Ninh giàu đẹp văn minh trong thời đại hội nhập quốc tế./.

Bạn đang đọc bài viết Thợ mỏ than Quang Hanh thi đua sản xuất chào mừng Quốc khánh 2/9/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới