Thứ sáu, 26/04/2024 07:09 (GMT+7)

Cán bộ, công nhân Mỏ than Phấn Mễ ra quân trồng rừng tập trung nhằm phục hồi môi trường

MTĐT -  Thứ ba, 08/02/2022 16:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc phủ xanh toàn bộ bãi thải không chỉ cải tạo bề mặt, tránh phong hóa, chống xói mòn, sạt lở, chống bụi mà còn góp phần phục hồi môi trường trên diện tích rộng lớn, xanh hóa vùng mỏ.

Đã trở thành truyền thống, đầu xuân hằng năm cán bộ, công nhân Mỏ than Phấn Mễ đều tổ chức ra quân trồng rừng phục hồi môi trường. Điểm mới của năm nay, thực hiện Đề án đóng cửa mỏ sau khai thác lộ thiên, chúng tôi trồng rừng, phủ xanh toàn bộ khu vực bãi thải, vành đai an toàn với diện tích 60 ha để cải tạo, phục hồi môi trường.

tm-img-alt
Mỏ than Phấn Mễ. Ảnh: Vietnam+

Bãi thải 3 mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên-Tisco) rộng hơn 90 ha, trong đó nhiều diện tích đã được trồng rừng phủ xanh, diện tích còn lại tiếp tục được cắt tầng, bảo đảm độ dốc trở về trạng thái an toàn để trồng rừng phủ xanh toàn bộ bãi thải.

Việc phủ xanh toàn bộ bãi thải không chỉ cải tạo bề mặt, tránh phong hóa, chống xói mòn, sạt lở, chống bụi mà còn góp phần phục hồi môi trường trên diện tích rộng lớn, xanh hóa vùng mỏ. Bên cạnh đó, vành đai rộng lớn chung quanh mỏ cũng được phủ xanh để vãn hồi sinh thái.

Cũng trực thuộc Tisco, sau khi đóng cửa mỏ, Mỏ sắt Trại Cau cũng đang tích cực tiến hành hoàn thổ mỏ Thác Lạc rộng hơn 50 ha để tiến hành trồng rừng, phục hồi môi trường thời gian tới.

Những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cũng đã tiến hành trồng rừng trên diện tích bãi thải, hình thành vành đai xanh chung quanh khu vực mỏ, qua đó góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phục hồi sinh thái tại khu vực có hoạt động khoáng sản.

Việc trồng rừng tại các khu vực bãi thải là mô hình tốt nhằm phục hồi môi trường tại các khu vực mỏ, khu vực hoạt động khoáng sản. Thời gian tới tỉnh Thái Nguyên cần tích cực chỉ đạo nhân rộng mô hình này.

Bình Minh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cán bộ, công nhân Mỏ than Phấn Mễ ra quân trồng rừng tập trung nhằm phục hồi môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.