Thứ bảy, 27/04/2024 10:50 (GMT+7)

Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2013

MTĐT -  Thứ tư, 22/05/2013 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 22/5, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2013.

Tham dự Lễ Mít tinh có PGS.TS Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, TS. Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP tại Việt Nam, đại diện các cơ quan ban, ngành, tổ chức trong nước và quốc tế, trường đại học, …
Phát biểu khai mạc Lễ Mít tinh, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2013 được chọn là “Đa dạng sinh học và Nước” nhấn mạnh vai trò của đa dạng sinh học trong việc duy trì nguồn nước – một tài nguyên thiên nhiên quý giá, có vai trò rất quan trọng đối với con người và sự sống trên trái đất.
Việt Nam là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới, được công nhận là một trong các quốc gia được ưu tiên cao cho bảo tồn toàn cầu. Nhận thức được tầm quan trọng của đa dạng sinh học, Việt Nam đã tích cực tham gia và thực hiện các công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước RAMSAR, Công ước CITES, …
Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học ngày càng hoàn thiện và triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian qua đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận: diện tích các khu bảo tồn tăng, một số loài nguy cấp đã được phục hồi và tái thả lại tự nhiên, nhiều khu bảo tồn được công nhận như khu di sản thiên nhiên ASEAN, khu đất ngập nước RAMSAR, khu dự trữ sinh quyển, …
Đặc biệt, tại Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 vừa qua, đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” đã được thông qua, trong đó, bảo vệ tài nguyên môi trường, đa dạng sinh học là một trong những nội dung được ưu tiên then chốt.
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học, trong thời gian tới, chúng ta cần ưu tiên thực hiện một số công việc như đẩy mạnh việc thực thi Luật Đa dạng sinh học, tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học, sớm hoàn thiện và triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 và Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam đến 2020, …
Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng xã hội có những hành động thiết thực để bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, góp phần bảo vệ chính cuộc sống của mỗi chúng ta.
Phát biểu tại Lễ Mít tinh, bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP tại Việt Nam cho biết là một trong mười nước có sự đa dạng sinh học cao trên thế giới, Việt Nam đã có những nỗ lực lớn để bảo tồn đa dạng sinh học như Chính phủ đã ban hành Luật Đa dạng sinh học năm 2008, triển khai thực hiện chương trình trồng 5 triệu ha rừng, … Những sáng kiến ​​này đã mang lại một số kết quả rất tích cực. Độ che phủ rừng đã tăng từ 27% năm 1990 lên gần 40% trong năm 2012 và một số loài quý hiếm và bị đe dọa thậm chí còn bắt đầu được phục hồi.
Bà Louise cũng cho biết UNDP đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tìm cơ chế tài chính bền vững cho hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam.
Tại Lễ Mít tinh, ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) đã công bố kết quả của Cuộc thi ảnh và logo với chủ đề “Đa dạng sinh học Việt Nam”. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học của đông đảo quần chúng nhân dân, tăng cường liên kết hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học trong và ngoài nước, …

Cuộc thi được phát động kể từ ngày 20/3 đến hết ngày 30/4. Tổng cục Môi trường đã nhận được 281 ảnh của 96 tác giả, 71 logo của 44 tác giả gửi dự thi. Ban Tổ chức đã thành lập Hội đồng chấm thi gồm các thành viên có chuyên môn liên quan và đã tiến hành chấm sơ khảo và chung khảo.
Về phần thi nhiếp ảnh, tác giả Lê Minh Ngọc đã đạt Giải Nhất với tác phẩm “Tình mẫu tử”, tác giả Huỳnh Kim Hải và Đào Quang Minh cùng đạt Giải Nhì với “Dưới tán rừng tràm” và “Ruộng bậc thang”, tác giả Trương Tí Nhi và Đặng Bá Tiến cùng đạt Giải Ba với “Bóng cả” và “Đua voi ở Bản Đôn”
04 Giải khuyến khích của cuộc thi ảnh được trao cho Trương Anh Thơ với tác phẩm “Đôi mắt”, Lại Diễn Đàm với “Du lịch Vân Long”, Phạm Văn Thành với “Chim ưng con” và Anh Tuấn với “Rạng san hô đảo Đá Tây, Trường Sa”.
Về phần thi thiết kế logo, Giải nhất thuộc về Phạm Tam với “Đa dạng sinh học Việt Nam”, tác giả Kiều Văn Chính và Cù Hồng Sơn cùng được trao Giải Nhì với 02 logo về Đa dạng sinh học.
Các tác phẩm ảnh và logo xuất sắc của cuộc thi đã được trưng bày triển lãm giới thiệu đến đông đảo đại biểu tham gia Lễ Mít tinh.

Cũng trong khuôn khổ Lễ Mít tinh, Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan cũng tổ chức Tọa đàm về Một số sáng kiến mới về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
Buổi tọa đàm là cơ hội để các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận và chia sẻ với đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, nghiên cứu bảo tồn và tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế về một số sáng kiến nhằm tăng cường nỗ lực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự quan tâm, tham gia của cộng đồng thanh niên, sinh viên và cá nhân về triển vọng của công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, …

Các diễn giả của tọa đàm gồm TS. Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường), TS. Phạm Quốc Hùng, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TS. Tô Xuân Phúc, chuyên gia về bồi hoàn đa dạng sinh học của Tổ chức Forest Trend, ThS. Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thiên nhiên và Con người (PanNature), và ôngSteve Galster, Giám đốc Tổ chức FREELAND đã chia sẻ với các đại biểu về sáng kiến thành lập các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, chi trả dịch vụ môi trường rừng, bồi hoàn đa dạng sinh học,những vấn đề cấp thiết liên quan đến hoạt động buôn bán các loàiđộng vật hoang dãnguy cấpViệt Nam cần quan tâm đến,…./.
Khánh Phương
(VEA Ngày 22/5/2013)
Bạn đang đọc bài viết Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2013. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề