Thứ bảy, 27/04/2024 02:26 (GMT+7)

Các nhà lãnh đạo Việt Nam thăm hỏi về hậu quả bão Harvey tại Mỹ

MTĐT -  Chủ nhật, 03/09/2017 12:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Siêu bão Harvey là cơn bão mạnh nhất tràn vào nước Mỹ kể từ năm 2005 và mạnh nhất ở bang Texas trong hơn 50 năm qua.

Được tin ngày 26/8, cơn bão Harvey đã gây ra những thiệt hại to lớn về người và của đối với bang Texas, Mỹ, ngày 31/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cảnh ngập lụt do bão Harvey gây ra. (Nguồn: NBC News)


Siêu bão Harvey là cơn bão mạnh nhất tràn vào nước Mỹ kể từ năm 2005 và mạnh nhất ở bang Texas trong hơn 50 năm qua. 

Với lượng mưa lên tới gần 2.000mm, tương đương với 34.000 tỷ lít nước trút xuống trong cuối tuần qua, Harvey được đánh giá là siêu bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Con số thiệt hại vẫn tiếp tục tăng cao. Giới chức bang Texas lo ngại số người thiệt mạng vì ảnh hưởng của bão có thể lên tới 40 người trong khi các đơn vị cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong lũ. 

Có thể vẫn còn những thi thể bị mắc kẹt dưới dòng nước lũ và chỉ được tìm thấy sau khi nước rút đi./.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Các nhà lãnh đạo Việt Nam thăm hỏi về hậu quả bão Harvey tại Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới