Thứ sáu, 26/04/2024 23:01 (GMT+7)

Tin buồn : Tiến sĩ Nghiêm Xuân Đạt từ trần

MTĐT -  Thứ bảy, 04/09/2021 17:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiệp hội Môi trường đô thị và KCN Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Tiến sĩ Nghiêm Xuân Đạt đã từ trần hồi 15h 41 phút ngày 03/09/2021, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội (tức ngày 27 tháng 07 năm Tân Sửu), hưởng thọ 78 tuổi.

Hiệp hội Môi trường đô thị và KCN Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Tiến sĩ  Nghiêm Xuân Đạt

Sinh năm 1944, thường trú tại 31 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam.

Đã từ trần hồi 15h 41 phút ngày 03/09/2021, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội (tức ngày 27 tháng 07 năm Tân Sửu), hưởng thọ 78 tuổi.

Lễ viếng vào hồi 9h đến 9h 45 phút ngày 06 tháng 09 năm 2021 (Thứ 2) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang đã được tổ chức hồi 9h 45 phút cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. An táng tại Nghĩa trang thị xã Sơn Tây (Đồi Sui, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, Hà Nội).

VUREIA và gia đình trân trọng kính báo!

Một vài nét về Tiến sĩ Nghiêm Xuân Đạt

tm-img-alt
TS Nghiêm Xuân Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam trong một lần trả lời phỏng vấn PV Môi trường và Đô thị Việt Nam nhân dịp 20 năm ra số báo đầu tiên (1998 – 2018).

Tiến sĩ Nghiêm Xuân Đạt, sinh năm 1944, quê Từ Liêm, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội, nguyên Viện trưởng đầu tiên của Viện Kinh tế Xã hội Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi trường, Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều đề tài khoa học đã được xuất bản thành sách; chủ trì và tham gia tổ chức nhiều Hội thảo khoa học về đề tài Môi trường, Đô thị và Khu công nghiệp..

Tiến sĩ Nghiêm Xuân Đạt chính là "cha đẻ" của cái tên "Công ty Môi trường và Đô thị"...

Đó là câu chuyện diễn ra từ đầu thập niên 90 của Thế kỷ trước. Hồi đó, các Công ty hoạt động trong lĩnh vực nêu trên của các thành phố và địa phương trong cả nước còn có tên là Công ty Vệ sinh, hoặc Công ty Dịch vụ công cộng. 

Người đứng đầu Công ty Vệ sinh không được gọi là Giám đốc mà là "Chủ nhiệm" giống như Hợp tác xã. Tháng 4/1991, khi được điều về Công ty Vệ sinh Hà Nội, ông Đạt đã làm đề án và văn bản đề xuất UBND Thành phố Hà Nội đổi tên thành Công ty Môi trường và Đô thị Hà Nội. 

Có nhiều ý kiến phản bác, nhưng với lý lẽ thuyết phục, ông Trương Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội hồi đó đã đồng ý và ký quyết định.

Vài tháng sau, các Công ty Vệ sinh của các tỉnh thành trên toàn quốc đều lần lượt đổi tên theo Hà Nội. Không chỉ thành công trong việc đề xuất đổi tên Công ty, Tiến sĩ  Nghiêm Xuân Đạt còn là một trong những thành viên sáng lập của Hội Môi trường và Đô thị Việt Nam năm 1995 (tiền thân của Hiệp hội Môi trường, Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam hiện nay) (Theo TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) 

Bạn đang đọc bài viết Tin buồn : Tiến sĩ Nghiêm Xuân Đạt từ trần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới