Thứ sáu, 26/04/2024 21:24 (GMT+7)

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 12/8/2020

MTĐT -  Thứ tư, 12/08/2020 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 12/8/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 12/8 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam

Sáng 12/8, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (BN864-866) tại Hải Phòng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

BN864, nữ, 36 tuổi; Nghi Lộc, Nghệ An

BN865, nam, 33 tuổi; Cẩm Giàng, Hải Dương

BN866, nam, 33 tuổi; Mỹ Lộc, Nam Định

Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8 trên chuyến bay VN331. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Ngày 11/8, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính đến 6h ngày 12/8 Việt Nam có tổng cộng 866 ca mắc COVID-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 405 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 134.248, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.365

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.180

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 104.703

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 51 ca.

- Số ca tử vong: 16 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 399 ca.

Hà Nội tìm người đến quán bia Lộc Vừng nơi có người nghi nhiễm Covid-19

Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người đến quán bia Lộc Vừng (Tứ Hiệp, Thanh Trì) nơi có người nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú.

Đêm muộn ngày 11/8, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông tin về người nghi nhiễm Covid-19 tại Hà Nội.

Đó là trường hợp ông V.DB, 63 tuổi, địa chỉ ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Khoảng ngày 31/7, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, bệnh nhân đi taxi (cùng vợ) đến khám tại Bệnh viện 108 từ 7h30-11h, sau khi khám, bệnh nhân về nhà con gái là chị Vũ Thị Huyền, chủ quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và nghỉ qua đêm ở đó.

Đến ngày 9/8, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoàn viêm phổi nặng. Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Đến ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn tự lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế cũng gửi đi thông báo tìm người đã từng đến quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong khoảng thời gian ông B. lưu trú trên, cần liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn, theo số điện thoại sau: 0969 082 115 hoặc 0949 316 115.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 12/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 20.487.318 ca, trong đó có 743.952 người thiệt mạng.

Các nước cũng ghi nhận 13.406.178 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 64.556 và 6.336.501 ca đang điều trị tích cực.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (61.252 ca), Brazil (52.160 ca) và Mỹ (50.026 ca); Mỹ dẫn đầu về số ca tử vong mới (1.287 ca), tiếp theo là Brazil (1.169 ca) và Ấn Độ (835 ca).

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 với 5.303.161 ca nhiễm, trong đó có 167.500 ca tử vong.

Toàn khu vực Bắc Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận 61.029 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 6.237.543, trong đó có 237.584 ca tử vong. Trong khi đó, tại Nam Mỹ, 71.929 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc bệnh lên 4.870.559, trong đó có 162.934 người thiệt mạng.

Tại châu Âu, trong 24 giờ qua ghi nhận 19.605 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 3.084.005, trong đó có 206.717 ca tử vong.

Để phòng dịch, chính phủ một số nước đã ban hành quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại một số khu vực công cộng. Cụ thể, từ ngày 10/8, người dân Ireland phải đeo khẩu trang khi đến những cơ sở bán lẻ như cửa hàng và trung tâm thương mại. Trong khi đó, tại Pháp, cũng từ ngày 10/8, khẩu trang trở thành vật dụng bắt buộc tại các khu vực công cộng tập trung đông người ở Thủ đô Paris và 4 tỉnh vệ tinh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne và Val d'Oise.

Tại châu Á, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 86.263 người mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.207.128, trong đó có 115.572 ca tử vong, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết ghi nhận thêm 44 ca nhiễm mới tại đại lục, nâng tổng số người mắc bệnh lên 84.712 ca, trong đó có 4.634 ca tử vong. Tổng cộng có 79.284 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (KCDC) cho biết, có thêm 34 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó có 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 11 ca nhập cảnh. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến nay là 14.660 người, trong đó 305 người tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi và được xuất viện là 13.729 người.

Tại Campuchia, Bộ Y tế xác nhận thêm 15 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 266. Hiện đã có 220 ca mắc Covid-19 tại Campuchia khỏi bệnh và nước này không ghi nhận ca nào tử vong. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Campuchia cũng đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay từ Philippines.

Trong khi đó, Singapore thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 61 ca mắc Covid-19. Đây là ngày có số ca mắc mới Covid-19 thấp nhất trong hơn 4 tháng qua tại quốc gia Đông Nam Á này. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này hiện lần lượt là 55.353 ca và 27 ca.

Tại Australia, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhà chức trách Lãnh thổ phía Bắc Australia cho biết vẫn chưa thể mở cửa đón du khách trong 18 tháng tới nhằm bảo vệ người dân bản địa khỏi dịch Covid-19.

Australia hiện ghi nhận gần 22.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 332 ca tử vong. Quốc gia này hiện cũng đã đóng cửa các đường biên giới, và chưa xác định được thời gian mở lại.

Mỹ ký hợp đồng mua 100 triệu liều văcxin COVID-19 với Moderna

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-8 thông báo Mỹ đã ký hợp đồng với Moderna để mua 100 triệu liều văcxin COVID-19 tiềm năng của công ty dược này.

Mỹ hiện đã thực hiện một số thỏa thuận mua văcxin COVID-19 tiềm năng trước khi được các cơ quan quản lý phê duyệt, một phần trong chiến dịch Warp Speed nhằm cung cấp văcxin ở Mỹ vào cuối năm nay, theo Reuters.

Anh ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục kể từ tháng 6

Vương quốc Anh ghi nhận thêm 1.148 ca nhiễm virus corona mới trong ngày 11-8, mức cao nhất hàng ngày kể từ 21-6, nâng tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 312.789 ca, theo hãng tin Reuters. Đây là lần thứ hai Anh chứng kiến số người mắc mới vượt qua con số 1.000 kể từ tháng 6.

Các quan chức Anh đã ngưng cập nhật số người chết hàng ngày vì COVID-19 kể từ ngày 17-7 để xem xét lại cách tính các ca tử vong. Hơn 46.000 người đã chết vì đại dịch tại vương quốc Anh, cao nhất châu Âu.

Lebanon ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục hàng ngày

Lebanon công bố số ca nhiễm kỷ lục hàng ngày với hơn 300 người mắc COVID-19 và 7 ca tử vong trong ngày 11-8 trong bối cảnh đất nước đang chật vật sau vụ nổ kinh hoàng tại nhà kho của thủ đô Beirut. Dữ liệu từ Bộ Y tế cho thấy tổng số ca nhiễm của Lebanon là 7.121 ca và 87 người đã chết vì dịch bệnh này.

Hãng tin Reuters cho biết số ca mắc COVID-19 đã tăng nhẹ ở nước này trước cả khi tấn thảm kịch xảy ra tại Beirut. Vụ nổ nhà kho ngày 4-8 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 171 người và khiến hơn 6.000 người khác bị thương.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11-8 cảnh báo việc di dời nhiều người khỏi vùng thảm họa ở Beirut có thể đẩy nhanh nguy cơ lây lan virus corona.

Ít nhất 15 trung tâm y tế, bao gồm 3 bệnh viện lớn, ở Beirut bị hư hại một phần hoặc hư hại nặng vì vụ nổ. Khảo sát 55 trung tâm y tế tại Beirut cho thấy chỉ 47% các trung tâm này vẫn có thể phục vụ đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 12/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới