Thứ bảy, 27/04/2024 10:01 (GMT+7)

TP.HCM: Đầu tư xây mới 12ha công viên và mảng xanh

Tùng Anh -  Thứ ba, 22/06/2021 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21/6, thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường và nâng cao chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng, trong năm 2021.

Ông Nguyễn Thiện Nhân từng phát biểu: Để TPHCM trở thành một đô thị phát triển không thể chấp nhận tiếp diễn tình trạng công viên, cây xanh như hiện tại mà đã đến lúc phải thay đổi.

TPHCM đầu tư xây dựng mới 10ha công viên công cộng và 2ha mảng xanh công cộng; trồng mới và cải tạo 6.000 cây xanh trên địa bàn TPHCM.

Đến năm 2025, Sở Xây dựng sẽ tăng cường đầu tư xây dựng, bàn giao quản lý công viên, cây xanh trong các dự án phát triển nhà ở (nhất là các dự án đã có người dân vào sinh sống) nhưng chưa đầu tư xây dựng công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, hay đã đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp hoặc chưa bàn giao quản lý.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện làm việc cùng các chủ đầu tư để thống nhất kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ công viên, cây xanh (và hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong các dự án nói trên. Song song đó, rà soát, bổ sung quỹ đất, đề xuất các khu đất xây dựng công viên công cộng từ nay đến 2025 tại các địa phương…

Theo ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật ,Sở Xây dựng TP.HCM, trong giai đoạn 2020-2025, TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng thêm tối thiểu 150ha đất công viên công cộng, chỉ tiêu cây xanh trên đầu người đạt mức 0,65m2. Giai đoạn 2026-2030, nếu tăng thêm 450ha đất công viên công cộng so với hiện nay, chỉ tiêu cây xanh công cộng trên đầu người của TP.HCM đạt 1m2/người./.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Đầu tư xây mới 12ha công viên và mảng xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề