Thứ sáu, 26/04/2024 08:36 (GMT+7)

Huế: Sau tiếng nổ lớn, xe tải 'đâm' nát hơn 20 mét dải phân cách

Nguyễn Hiền -  Thứ bảy, 09/06/2018 16:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang di chuyển trên đường Quốc lộ,bất ngờ có tiếng nổ lớn vang lên khiến tài xế xe tải mất lái đâm thẳng vào dải phân cách.

Ngày 9/6, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) đã xảy ra vụ một tai nạn khiến hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 36C - 139.86 do Vũ Chính Quy (43 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam thì một tiếng nổ lớn phát ra từ xe. Sau tiếng nổ, chiếc xe mất thăng bằng và lao thẳng vào dải phân cách giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe tải đã cày nát hơn 20 mét dải phân cách.

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng hơn 20m dải phân cách bằng thép bị san phẳng. Phần đầu của chiếc xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng, tài xế may mắn không bị thương.

Nguyên nhân ban đầu sự việc được xác định là do lốp của chiếc xe tải bị nổ.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương trà và CSGT Thừa Thiên - Huế đã lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Sau tiếng nổ lớn, xe tải 'đâm' nát hơn 20 mét dải phân cách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.