Thứ sáu, 26/04/2024 14:19 (GMT+7)

Các khu sinh thái, lịch sử Quốc gia hút khách dịp đầu năm mới

Na Vũ (T/H) -  Thứ tư, 06/02/2019 17:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều địa điểm vui chơi đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan.

Hoàng cung Huế hút khách dịp tết Kỷ Hợi

Những ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi 2019, các địa điểm vui chơi trong khu di sản Huế, đặc biệt là Hoàng cung đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, vui xuân…

Từ ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết Kỷ Hợi, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế- tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở cửa miễn phí cho người dân Việt Nam đến tham quan các điểm di tích. Chính vì điều đó mà lượng người đổ về Huế cực kỳ đông trong những ngày này, chưa kể là những du khách nước ngoài…

Cũng trong sáng mồng 1 Tết Kỷ Hợi, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có mặt tại Ngọ Môn Kinh thành Huế để đón đoàn khách nước ngoài đi bằng tàu biển, gồm 168 người đến xông đất Đại Nội.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa những du khách xông đất đầu năm.

Ông Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng năm mới đến đoàn khách, tặng hoa, quà chúc mừng. Đồng thời, mong muốn những vị khách này sẽ là những đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến với bạn bè quốc tế.

Theo thống kê của Sở Du lịch Huế, trong dịp Tết này (12 ngày từ 31/1 đến 11/2), lượng khách dự kiến đến tham quan Huế là 230.000 lượt người (tăng 5% so với 2018), lượng khách lưu trú là 119.256 khách (khách quốc tế: 70.806). Riêng trong ngày 30 Tết có 13.481 lượt khách, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2018, gồm 7.109 khách quốc tế và 6.372 khách nội địa. Doanh thu trực tiếp từ du lịch ước đạt 140 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân 59.6%, riêng 4 ngày đầu tiên của năm mới công suất phòng đạt 79,3%.

Sở Du lịch cho biết thêm, ngành đã có các văn bản yêu cầu các cơ sở lưu trú công khai, niêm yết giá dịch vụ; không được tự nâng giá làm mất hình ảnh của du lịch Huế; tạo môi trường thân thiện cho du khách khi đến Huế du xuân.

Du khách tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim tăng đột biến

Khách đến tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã tăng đột biến so với ngày thường, đó là nhận định của lãnh đạo Khu Du lịch Tràm Chim.

Trong 5 ngày từ ngày 2 - 6/02/2019, Khu Du lịch Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và vui chơi giải trí - đông nhất là vào ngày mùng 1 và sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, với hơn 2.000 lượt du khách.

Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Theo lãnh đạo Khu Du lịch Tràm Chim cho biết: Du khách tham quan Vườn quốc gia Tràm Chim tăng đột biến trong các ngày nghỉ Tết dương lịch, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian nghỉ Tết cổ truyền dân tộc kéo dài tới 9 ngày.

Năm nay, không chỉ duy trì những dịch vụ và điểm tham quan sinh thái hiện có, Khu du lịch Tràm Chim còn mở thêm tuyến tham quan Phiên chợ quê tại điểm dừng chân C4, cánh đồng Sen nở rộ kết hợp nuôi thủy sản độc đáo tại vùng đệm xã Phú Thọ bằng xe ô tô điện, xe đạp địa hình và bằng phương tiện thủy thân thiện môi trường…

Nhiều du khách còn chọn tour tham quan rừng tràm, xem trưng bày các loại trứng chim, cá nước ngọt và nhiều trò chơi hấp dẫn như: bơi xuồng, kéo xuồng, đi xe đạp nước và xuồng kayak, đạp thiên nga ngắm cảnh quan sinh thái…

Bạn đang đọc bài viết Các khu sinh thái, lịch sử Quốc gia hút khách dịp đầu năm mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.