Thứ ba, 19/03/2024 11:14 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/9/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 21/09/2018 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 21/9/2018.

Điều tra làm rõ lô hàng loa thùng nhập khẩu giả mạo xuất xứ Việt Nam

Theo báo Hải Quan đưa tin, lô hàng nêu trên thuộc tờ khai hải quan số 102111205230/A11 ngày 12/7/2018 do Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) – Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện. Ngày 12/7/2018, Công ty TNHH XNK Trần Vượng mở tờ khai hải quan, khai báo nhập khẩu mặt hàng loa kết hợp với máy ghi và tái tạo âm thanh 35, không nhãn hiệu; hàng mới 100%. Lô hàng gồm 601 chiếc, xuất xứ Trung Quốc, trị giá hơn 10.000 USD.

Thực tế kiểm tra lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện gồm 601 chiếc loa thùng được đóng gói mỗi chiếc một hộp. Điều đáng nói, lô hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc, DN cũng khai hàng có xuất xứ China, nhưng trên toàn bộ sản phẩm đều thể hiện hàng có xuất xứ Việt Nam (Made in Vietnam).

Cụ thể, kiểm tra từng sản phẩm, cơ quan Hải quan phát hiện trên thùng carton đựng loa và micro ghi tiếng Việt Nam, nội dung: “Loa NANOMAX; Công ty cổ  phần xây dựng và điện tử Sơn Tùng, trụ sở: 83/5 Thoại Ngọc Hầu – P.Hòa Thạnh – Q.Tân Phú – TP. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số: VN4-0082480; Made in Vietnam”.

Trên loa thùng thể hiện: Nhãn hiệu NANOMAX, Model: SK-15A2, công suất 300W. Như vậy, riêng với lô hàng bị phát hiện tại cảng Cát Lái sai khai báo về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa (làm giả xuất xứ Việt Nam).

2 băng nhóm chém nhau kinh hoàng vì tranh giành mua sầu riêng

Khoảng 21h, ngày 21/9, tại quán Karaoke Galaxy (đường Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) xảy ra cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người bị thương nặng nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên đang hát karaoke tại phòng số 15 và 16 thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai nhóm chạy ra ngoài xe ô tô lấy dao, mã tấu... lao vào hỗn chiến và đập vỡ kính xe ô tô mang BKS: 47C-029. 75. Sau trận hỗn chiến các đối tượng nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng công an thị xã Buôn Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy tìm và triệu tập những người liên quan về cơ quan điều tra.

Cơ quan công an cho biết, trong vụ hỗn chiến có một thanh niên bị thương nặng được người thân đưa đến bệnh viện tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do 2 nhóm này có mâu thuẫn trong việc thu mua sầu riêng trên địa bàn.

Tử hình Vũ Văn Tiến trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Ngày 20/9, một thành viên Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước cho biết sáng cùng ngày, tử tù Vũ Văn Tiến đã bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc.

"Tử tù Tiến không nói lời gì sau cùng, chỉ để lại bức thư cho gia đình" - vị thành viên hội đồng thi hành án cho biết.

Trưa cùng ngày, gia đình đã làm các thủ tục để đưa thi thể tử tù Tiến đi hỏa táng. Cũng trong vụ án này, chủ mưu là tử tù Nguyễn Hải Dương đã bị tử hình vào ngày 17/7/2017.

Vụ thảm án Bình Phước từng gây rúng động dư luận cả nước về mức độ ra tay tàn bạo của hung thủ và số người bị thiệt mạng trong một gia đình.

TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Dương, Tiến mức án tử hình cùng về tội giết người, cướp tài sản. Trần Đình Thoại với vai trò đồng phạm bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản. Tiến và Thoại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng TAND Cấp cao tại TP. HCM tuyên y án.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khởi tố cựu Bí thư Huyện ủy Lương Tài (Bắc Ninh)
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài Lê Tuấn Hồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tin mới