Thứ sáu, 26/04/2024 23:26 (GMT+7)

Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở Papua New Guinea

MTĐT -  Thứ sáu, 30/03/2018 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra tại khu vực bờ biển đảo New Britain, phía Nam Papua New Guinea vào sáng 30/3.

Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 25 phút giờ Hà Nội ở khu vực cách thị trấn Rabaul khoảng 162km về phía Tây Nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu 35km.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với vùng bờ biển của Papua New Guinea nằm trong phạm vi 300km tính từ chấn tiêu, sau đó đã dỡ bỏ. Hiện vẫn chưa rõ thông tin về thương vong và thiệt hại.

Ban đầu cường độ trận động đất được công bố là 7,2 độ richter. Tuy nhiên sau đó, con số này đã được điều chỉnh xuống còn 6,9 độ richter. Hiện chưa có báo cáo về tình hình thương vong và thiệt hại do trận động đất này.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất.

Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra ở Papua New Guinea chỉ trong vòng 24 giờ trở lại đây. Với vị trí nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, Papua New Guinea thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.

Trước đó, ngày 26-2, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thung lũng Porgera của Papua New Guinea 92km về phía Nam-Tây Nam khiến 125 người thiệt mạng. Hàng chục đợt dư chấn tiếp tục xảy ra những ngày sau đó.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Papua New Guinea, đảo quốc nằm trong Vành đai Lửa Thái Bình Dương- nơi hoạt động địa chất diễn ra mạnh do sự va chạm giữa các mảng kiến tạo. Quốc gia vốn kiệt quệ vì các trận động đất này còn đang mất đi nguồn thu lớn nhất sau khi trận động đất hôm 26-2 vừa qua buộc tập đoàn Exxon Mobil Corp's phải đóng cửa dự án khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) tại Papua New Guinea.

T/H (TTXVN, vnexpress)

Bạn đang đọc bài viết Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở Papua New Guinea. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới