Thứ sáu, 26/04/2024 07:49 (GMT+7)

Siêu bão mạnh nhất kể từ năm 1950 tấn công nước Mỹ

MTĐT -  Thứ năm, 25/10/2018 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Siêu bão Yutu độ bộ quần đảo Mariana phía tây Thái Bình Dương với tốc độ gió 286 km/h, khiến nó trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ từ năm 1950.

Mắt bão sẽ trực tiếp đi qua đảo Tinian, trong khi phần rìa ngoài đi qua Saipan. Với tốc độ gió ở tâm bão lên tới 286 km/h Yutu sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất kể từ năm 1950 tấn công nước Mỹ.

Ước tính khoảng 15 cm lượng mưa sẽ dội xuống khu vực, nhiều nơi lượng mưa lên đến 20 cm, chuyên gia khí tượng Jason Nicholls cho biết.

Cơn bão có nguy cơ gây thiệt hại lớn. Quần đảo Mariana, nơi có khoảng 50.000 người sinh sống chưa bị cơn bão cấp 5 nào tấn công kể từ năm 1950.

Hình ảnh vệ tinh hồng ngoại của siêu bão Yutu chụp hôm 24/10. Ảnh: NOAA/RAMMB. 

Theo Bloomberg, tính đến nay có 7 siêu bão đã hoạt động ở phía Tây Thái Bình Dương trong năm 2018. Yutu có thể là cơn bão mạnh nhất, bên cạnh siêu bão Mangkhut đã khiến nhiều người thiệt mạng tại Philippines trước khi tấn công Hong Kong hồi tháng 9.

Hướng di chuyển của Yutu tiếp theo vẫn khó lường. Theo dự đoán, bão có thể hướng đến Đài Loan hoặc rẽ sang hướng khác, suy yếu khi gặp các hiện tượng thời tiết khác cũng là một khả năng.

Theo VTCNews

Bạn đang đọc bài viết Siêu bão mạnh nhất kể từ năm 1950 tấn công nước Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.