Thứ ba, 30/04/2024 09:51 (GMT+7)

10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW với nhiều kết quả tích cực

Tùng Lâm -  Thứ tư, 16/08/2023 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14/8/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, đại diện các Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chuyên viên các chi cục, phòng chuyên môn lĩnh vực quản lý tài nguyên.

tm-img-alt
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận về công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản trong quản lý tài nguyên địa chất và quản lý tài nguyên biển và hải đảo, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều tra đánh giá tài nguyên đất góp phần quản lý tài nguyên đất đai, công tác quản lý tài nguyên nước, chủ động thích ứng với BĐKH... 

Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) Trần Phương cho biết, trong 10 năm qua, ngành TN&MT đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên đề ra tại Nghị quyết 24-NQ/TW, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

- Hệ thống chính sách, pháp luật chung và về tài nguyên ngày càng được hoàn thiện. Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2023, việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo chủ trương của Nghị quyết đã được ngành TN&MT quan tâm, triển khai thực hiện.

Đến năm 2023, lĩnh vực quản lý tài nguyên có 2 dự án xây dựng, sửa đổi luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) 2013, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo 2015. Có 3 dự án Luật đang được sửa đổi, gồm: Luật Đất đai 2013, Luật Tài nguyên nước 2010, Luật Khoáng sản 2010...

Chính phủ đã ban hành 29 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 40 Quyết định, các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương theo thẩm quyền đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị, Thông tư để thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 24-NQ/TW.

Công tác điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng và xu hướng diễn biến của các nguồn tài nguyên quốc gia được đẩy mạnh.

Kết quả thực hiện trong thời gian qua đối với điều tra, đánh giá tài nguyên đất, khoáng sản trên đất liền, tài nguyên nước mặt và tài nguyên biển đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia ngày càng hoàn thiện.

Chiến lược bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên đã được ban hành và triển khai thực hiện đối với khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, đã thiết lập các cơ chế quản lý, giám sát minh bạch, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống.

Tại hội thảo các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên và đề ra những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW trong giai đoạn sắp tới.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu: Nghị quyết số 24-NQ/TW đã đưa ra những mục tiêu cụ thể và lâu dài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là lúc chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn với đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và phải tính xa hơn những tác động của phát triển kinh tế - xã hội đến môi trường tự nhiên, làm sao để có lộ trình phát triển bền vững, thực hiện được cam kết của Việt Nam là đến năm 2050, phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 0. 

Nghị quyết Số: 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 "Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" do Ban chấp hành Trung ương ban hành, tại Hội nghị Lần thứ 7 BCH TW khóa XI.

Mục tiêu tổng quát:

Đến năm 2020, về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Đến năm 2050, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực.

Bạn đang đọc bài viết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW với nhiều kết quả tích cực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.