Thứ sáu, 26/04/2024 09:18 (GMT+7)

Bắc Giang: Phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân”

Khánh Dung -  Thứ hai, 08/08/2022 15:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 08-8, tại Bắc Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm triển khai Phong trào "Vệ sinh yêu nước và hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân 02/7”.

Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông Phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân”
Các đại biểu dự Lễ mít tinh.

Tới tham dự có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng ,Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, đại diện Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế; UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, cùng hơn 400 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết, phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân” được phát động trên toàn quốc vào năm 2012. Để hướng ứng phong trào, trong 10 năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn 63 tỉnh, thành Hội trong cả nước xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành của địa phương tổ chức các đợt truyền thông, phát động phong trào thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Mít tinh phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân”; tổ chức ra quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Môi trường thế giới; ra quân hưởng ứng Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới…

Những kết quả thu được từ phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân” mang tới những hiệu quả ban đầu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đã có nhiều địa phương đạt kết quả cao trong thực hiện xây dựng cải tiến cơ sở vật chất của các Trạm y tế và nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tiêu biểu như: Đắk Nông, Sóc Trăng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình… Từ đó, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và thay đổi hành vi của tầng lớp Nhân dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết…

Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông Phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân”
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu tại Lễ mít tinh.

Thông qua Lễ mít tinh, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mong muốn tiếp tục kêu gọi được sự tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt là công tác thông tin, giáo dục, truyền thông để mỗi người dân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm cùng chung tay tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết; vệ sinh cá nhân phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương,…

Ông Nguyễn Xuân Định cũng đề nghị các cấp Hội nông dân trong tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân hưởng ứng thực hiện tốt Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan, Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân” lồng ghép với các hoạt động vệ sinh phòng, chống dịch bệnh khác, góp phần làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông Phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân”
Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi phát biểu hưởng ứng tại buổi Lễ.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang gửi lời cảm ơn tới Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Y tế đã chọn tổ chức Lễ mít tinh “Kỷ niệm 10 năm triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước và hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân ngày 02/7” tại tỉnh Bắc Giang.

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ Nhân dân” tỉnh Bắc Giang đã phát động, triển khai đồng bộ các giải pháp nội dung chỉ đạo của phong trào gắn với các chương trình mục tiêu Quốc gia như: “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,...bằng những việc làm cụ thể, phù hợp.

Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền về phong trào vệ sinh yêu nước lồng ghép với các hoạt động của Hội như: Sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ nông dân, hội thi,... góp phần thay đổi nhận thức, ý thức, hành vi của hội viên nông dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, lối sống lành mạnh, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Qua các phong trào, tỉnh Bắc Giang đã có trên 98% người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân mắc các bệnh truyền nhiễm giảm; không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Tỉnh cũng trở thành “điểm sáng” trong công tác phòng chống dịch Coovid-19, đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được nâng cao, môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân” trong thời gian tới, Nguyễn Văn Thi cũng yêu cầu các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để chuyền tải sâu hơn, hiệu quả hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào. Qua đó giúp cán bộ, hội viên, nông dân biết, hiểu và chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động vệ sinh liên quan đến sức khoẻ, xây dựng môi trường sống trong lành, sạch sẽ và an toàn. Các cấp Hội Nông dân duy trì hiệu quả “ Ngày chủ nhật xanh” hàng tháng tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm; thu gom, phân loại rác thải đúng quy định tạo thành những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh…/.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.