Thứ bảy, 27/04/2024 00:08 (GMT+7)

Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Thương

MTĐT -  Chủ nhật, 02/04/2023 19:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp với Công an huyện Lạng Giang kiểm tra, bắt quả tang một tàu khai thác cát trái phép.

Bắt quả tang, tàu, khai thác cát, trái phép
Tổ công tác kiểm tra phương tiện.

Khoảng 10 giờ 55 phút ngày 31/3 tại km 58+600 sông Thương thuộc địa phận thôn Gai Bún, xã Đào Mỹ (Lạng Giang), Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an huyện Lạng Giang kiểm tra, bắt quả tang một tàu xi măng, lõi thép không có số đăng ký, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và hàng hóa, đang khai thác cát trái phép.

Tại hiện trường, máy hút và hệ thống sàng lọc cát vẫn đang trong trạng thái hoạt động, vòi hút cát cắm dưới lòng sông và trên tàu chứa khoảng 5 m3 cát.

Phương tiện vi phạm do ông Nguyễn Văn T (SN 1983), trú tại Tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) điều khiển. Ông Trần Văn T (SN 1979), trú tại thôn Ngoài, xã Tiên Lục (Lạng Giang) và ông Đỗ Văn T (SN 1984), trú tại thôn 6, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Văn T khai nhận được ông Nguyễn Văn Ô, (SN 1967), trú tại Bến Phà, xã Nghĩa Hưng là chủ tàu thuê để điều khiển phương tiện đi khai thác cát tại đoạn sông chảy qua thôn Gai Bún. Khi khai thác được khoảng 5 m3 cát thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Công an huyện Lạng Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

Tin mới