Thứ sáu, 26/04/2024 07:36 (GMT+7)

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Bình đã không qua khỏi cơn nguy kịch

Quang Sáng -  Thứ tư, 15/03/2023 13:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/3, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) được biết, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Minh Hóa đã không qua khỏi cơn nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 14/3, bà Đinh Thị Lê, trú thôn Khai Hóa, xã Thượng Hóa phát hiện một cháu trai sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực gần nhà. Khi được phát hiện tình trạng sức khỏe của cháu đang rất xấu.

tm-img-alt
Do bị chảy máu phổi, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu...nên cháu bé đã không qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi phát hiện, cháu bé đã được sơ cứu và được đội ngũ y tế địa phương chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chăm sóc, điều trị.

Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng Khoa Nhi, BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba cho biết, cháu bé nhập viện vào khoảng 14h ngày 14/3 trong tình trạng nguy kịch. Cháu bị chảy máu phổi, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu... Dù các y bác sĩ đã nỗ lực để cứu sống cháu bé nhưng đến khoảng 4h sáng 15/3 cháu bé đã không qua khỏi.

Hiện phía bệnh viện đang liên hệ với chính quyền địa phương nơi phát hiện để có phương án tổ chức tang lễ cho cháu bé.

Bạn đang đọc bài viết Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Bình đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.