Thứ bảy, 27/04/2024 13:12 (GMT+7)

Bình Phước: Cửa hàng FPT ngã 3 đường Hùng Vương cháy lớn

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2023 20:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán đồ điện máy tại ngã 3 Hùng Vương thuộc phường Tân Bình, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Vào khoảng chiều tối, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một cửa hàng FPT, địa chỉ 05 Hùng Vương (Vòng Xoay Hùng Vương), phường Tân Bình, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, sau đó bùng cháy. Phát hiện vụ việc, nhân viên cửa hàng đã thông báo cho lực lượng chức năng và hô hoán, lấy nước dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã huy động 03 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, Chỉ huy chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ hỗ trợ cửa hàng kịp thời chuyển đồ trong cửa hàng ra ngoài.

Nhiều thiết bị điện tử được di dời khỏi khu vực xảy ra vụ cháy.

Nhiều thiết bị điện tử được di dời khỏi khu vực xảy ra vụ cháy.

Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước huy động 03 xe chữa cháy tới hiện trường.
Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước huy động 03 xe chữa cháy tới hiện trường.

Sau hơn 1giờ triển khai công tác chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Cửa hàng FPT ngã 3 đường Hùng Vương cháy lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo NĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề