Thứ sáu, 26/04/2024 07:01 (GMT+7)

Bình Phước: Hỗ trợ 32.152 NLĐ khó khăn do dịch Covid-19

X. S -  Thứ ba, 10/08/2021 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện Bình Phước đã tổ chức chi hỗ trợ cho 32.152 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Ngày 9/8, Sở LĐ-TB&XH Bình Phước có báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tỉnh Bình Phước đã tiến hành chi hỗ trợ cho 32.152 người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Theo đó, hiện đã có 32.152 người dân (trên tổng số 37.777 hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt) được chi hỗ trợ với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.  Trong đó, bao gồm 29.587 lao động tự do, hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F1, F0 là 422 người và 2.143 đối tượng khác. Tỉnh dự kiến hỗ trợ theo kế hoạch cho 80.977 người với tổng kinh phí khoảng 140 tỉ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, tính từ thời điểm triển khai kế hoạch 239/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh đến nay, đối tượng người dân đề nghị hỗ trợ chủ yếu là lao động tự do. Các đối tượng còn lại (doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh), mặc dù đã được tuyên truyền hướng dẫn nhưng số lượng đăng ký không đáng kể.  Ngày 04/08, tỉnh đã có công văn số 2651/UBND-KGVX đôn đốc tiến độ hỗ trợ, theo đó, yêu cầu việc chi hỗ trợ cho các đối tượng chịu tác động từ việc thực hiện giãn cách sẽ kết thúc vào ngày 31/8.

Bên cạnh việc hỗ trợ cho người dân trên địa bàn gặp khó khăn do dịch Covid-19, đợt này, Sở LĐ-TB&XH tỉnh cũng đã triển khai thực hiện công tác hỗ trợ cho công dân Bình Phước gặp khó khăn do dịch Covid-19 đang ở lại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Theo đó, tổng số người thuộc nhóm đối tượng 1 (bao gồm: người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật) được UBND tỉnh phê duyệt là 204 người, trong đó đợt 1 có 70 người đã được hỗ trợ với số tiền 70 triệu đồng qua đường bưu điện.

Đối với người lao động mất việc làm, không có thu nhập, không có dự trữ và sinh viên thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách hiện đang ở lại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Sở đang tiếp tục tổng hợp số lượng để tham mưu tỉnh có chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Hỗ trợ 32.152 NLĐ khó khăn do dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.