Thứ bảy, 27/04/2024 07:05 (GMT+7)

Cần Thơ: Định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững tại huyện Phong Điền

Thanh Mai -  Thứ sáu, 10/02/2023 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi năm, huyện Phong Điền, Cần Thơ có từ 1-2 điểm du lịch mới. Các điểm phát triển đều có định hướng du lịch xanh, bền vững. Trong định hướng phát triển của Phong Điền cũng xác định phát triển du lịch sinh thái, hướng đến bền vững.

Phong Điền là một trong những địa phương có tốc độ phát triển du lịch nổi bật của TP Cần Thơ trong khoảng 3 năm nay. Nơi đây cũng đã hình thành được loại hình du lịch sinh thái đặc trưng với nhiều khu, điểm nổi bật được đầu tư bài bản, chỉn chu, phù hợp với những định hướng về du lịch xanh và bền vững.

Tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, các loại hình du lịch xanh đang phát triển, đặc biệt trong những năm gần đây các điểm đến mới đều phát triển theo xu hướng này. Du lịch xanh, bền vững và du lịch sức khỏe là những xu hướng đang được du khách yêu thích hiện nay.

Mỗi năm Phong Điền có từ 1-2 điểm du lịch mới. Các điểm phát triển sau này đều có định hướng du lịch xanh, bền vững.

Theo báo cáo từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch và Quản lý di tích huyện Phong Điền, năm 2022, Phong Điền đón gần 1,4 triệu lượt khách, tăng 115% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế có trên 15.600 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 445 tỉ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ. Dự kiến trong năm 2023, du lịch Phong Điền đón khoảng 2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 90.000 lượt (khách quốc tế chiếm khoảng 10%).

Trong định hướng phát triển của Phong Điền cũng xác định phát triển du lịch sinh thái, hướng đến bền vững. Phong Điền hiện có 65 điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử - văn hóa, trong đó các điểm vườn, khu du lịch sinh thái chiếm tỷ lệ hơn 2/3.

tm-img-alt
Phong Điền định hướng đến du lịch xanh, bền vững. Ảnh minh hoạ.

Địa phương có 3 điểm được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu cấp đồng bằng và 5 điểm được Hiệp hội Du lịch TP Cần Thơ công nhận là điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố.

Các điểm đến mới của Phong Điền trong những năm gần đây đều có sự đầu tư chỉn chu với những định hướng sinh thái và hướng đến sức khỏe rất rõ ràng. Cụ thể như các khu, điểm: Mekong Silt Ecolodge, Một thoáng Nam Bộ, Cần Thơ Eco Resort, Rạch Sao Eco Garden, Khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phi Yến…đều chú trọng về không gian xanh, giữ vườn cây trái tự nhiên.

Những điểm đến như Cần Thơ Eco Resort, Khu du lịch sinh thái vườn trái cây Phi Yến đều nằm ngay trục đường chính, xe lớn rất thuận lợi để đưa du khách đến.

Những khu điểm du lịch của Phong Điền gần đây đều có sự đầu tư về không gian, dịch vụ trải nghiệm, khai thác tốt lợi thế vườn cây. Rạch Sao Eco Garden cũng có không gian xanh rất tốt nhưng cần có thêm những dịch vụ trải nghiệm hơn nữa, cũng như cân nhắc về lộ trình đưa khách đến.

Thời gian qua, các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện không ngừng được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Các sản phẩm cũng rất được chú trọng đầu tư theo hướng sinh thái, xanh, bền vững.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các chủ cơ sở bổ sung, đổi mới và hoàn thiện các sản phẩm du lịch đáp nhu cầu đa dạng của thị trường khách.

Đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường việc liên kết, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững tại huyện Phong Điền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới