Thứ sáu, 26/04/2024 07:13 (GMT+7)

Cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại Brazil

MTĐT -  Thứ sáu, 17/03/2023 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, các nhà khoa học đã phát hiện các tảng đá hình thành từ rác thải nhựa tại một hòn đảo của Brazil.

Việc này đã dấy lên lo ngại khi tình trạng ô nhiễm đang diễn ra nghiêm trọng, gây tác động xấu đến môi trường sống của loài rùa biển xanh đặc trưng tại nơi đây.

Hòn đảo Trinidade với địa chất núi lửa đã khiến rác thải nhựa trôi dạt và tích tụ tại đây tan chảy và hòa lẫn vào đá. Đây là bằng chứng cho thấy tác động của con người ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng lớn đến chu kỳ địa chất trái đất.

tm-img-alt
Nhựa được tìm thấy trong tảng đá tại hòn đảo này. Ảnh: AP

Nhóm nhà khoa học đã tiến hành các thử nghiệm hóa học nhằm tìm ra loại nhựa được gọi là “chất dẻo” trong các tảng đá nhựa. Đồng thời, họ cũng đã xác định nguyên nhân xảy ra tình trạng ô nhiễm phổ biến trên bãi biển của đảo Trinidade là do lưới đánh cá bị bỏ lại.

Tình trạng ô nhiễm tại đảo Trinidade đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của sinh vật biển ở Brazil. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chính quyền địa phương cần tìm ra một giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại Brazil. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.