Thứ sáu, 03/05/2024 22:54 (GMT+7)

Chất lutein trong rau quả có tác dụng ức chế viêm

MTĐT -  Thứ bảy, 08/07/2017 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Linkoping (Thụy Điển) cho thấy, lutein - một dưỡng chất có trong các loại rau quả nhiều màu sắc - có thể ức chế viêm.

Được đăng trên tạp chíAtherosclerosis,kết quả nghiên cứu cho thấylutein có khả năng chống viêm ở bệnh nhân bị bệnh động mạch vành.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo nồng độ 6 carotenoid thông dụng nhất trong máu của 193 bệnh nhân bị bệnh động mạch vành. Đồng thời, họ đánh giá mức độ viêm sử dụng chỉ báo viêm interleukin-6, IL-6. Kết quả cho thấy, lutein là carotenoid duy nhất có liên quan với IL-6. Nồng độ lutein trong máu càng cao, mức IL-6 càng thấp.

Điều này khiến các nhà nghiên cứu tìm hiểu xem liệu lutein có ảnh hưởng tới các tế bào tham gia vào quá trình viêm không. Họ đã thu thập các tế bào của hệ miễn dịch từ máu của những bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành. Nhóm nghiên cứu thấy rằng hoạt động viêm ở những tế bào này giảm đáng kể khi được điều trị với lutein.

Hiện tại các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch tìm hiểu xem liệu tăng lượng thực phẩm giàu lutein có tác động đến hệ miễn dịch ở bệnh nhân bị bệnh động mạch vành hay không. Các loại rau có lá xanh đậm như rau chân vịt là thực phẩm giàu lutein.

BS P.Liên

(Theo Univadis/ EurekAlert)

Bạn đang đọc bài viết Chất lutein trong rau quả có tác dụng ức chế viêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.