Thứ sáu, 26/04/2024 23:22 (GMT+7)

Châu Phi: 1280 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả mới

MTĐT -  Thứ bảy, 18/03/2023 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giới chức y tế tại châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.

Ngày 17/3, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.

Trong tổng số ca mắc, 70% được ghi nhận tại tất cả 29 huyện ở Malawi. Ngoài ra, 5 quốc gia ở khu vực miền Nam châu Phi đã ghi nhận những bằng chứng cho thấy mầm bệnh lây lan xuyên biên giới.

tm-img-alt
Bệnh nhân mắc bệnh tả được điều trị tại một cơ sở y tế ở Lilongwe, Malawi. Ảnh: AFP

Cơ quan y tế chuyên ngành của AU gồm 55 thành viên này cảnh báo dịch tả cũng đang có khả năng lây lan xuyên biên giới ở các quốc gia Đông Phi.

CDC châu Phi cho biết thêm rằng một cơn lốc xoáy xảy ra ở các quốc gia miền Nam châu Phi vào đầu tháng này đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản đồng thời đang cản trở nỗ lực phòng chống dịch tả.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Châu Phi: 1280 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới