Thứ bảy, 27/04/2024 14:35 (GMT+7)

Chỉ còn một gương mặt nghệ sỹ gạo cội ở lại với "Táo Quân 2024"

MTĐT -  Thứ hai, 29/01/2024 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những gương mặt mới sẽ thay thế hầu hết các nghệ sỹ đã gắn bó nhiều năm với chương trình "Táo Quân" như Chí Trung, Công Lý, Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng...

Dàn “Táo” quen thuộc với khán giả truyền hình như Chí Trung, Công Lý, Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng… sẽ không có mặt trong chương trình “Gặp nhau cuối năm: Táo Quân 2024.”

Trước đó, Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung đã đăng ảnh của mình cùng dàn "Táo" cũ lên trang cá nhân với dòng trạng thái "Mùa Táo rụng..." ẩn ý về việc không tham gia "Táo Quân" năm nay.

Gương mặt gạo cội duy nhất còn ở lại với chương trình là Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Khánh với vai Ngọc Hoàng.

Các nghệ sỹ tham gia “Táo Quân” năm nay bao gồm Quốc Quân, Tú Oanh, Bá Anh, Quân Anh…

tm-img-alt
Sự vắng mặt của các nghệ sỹ quen thuộc như Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung, Tự Long, Xuân Bắc sẽ để lại sự tiếc nuối đối với khán giả. (Ảnh: VTV)

Kịch bản “Táo Quân 2024” cũng có nhiều thay đổi. Bối cảnh thiên đình nơi diễn ra buổi chầu của các Táo chỉ chiếm một phần nhỏ thời lượng chương trình. Năm nay, dàn “quan chức” thiên đình chủ yếu vi hành hạ giới, “mục sở thị” những vấn đề tồn tại, gây nhức nhối trong xã hội.

Câu chuyện bắt đầu khi Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) cùng Nam Tào (Duy Nam vi hành xuống hạ giới trong vai hai bố con. Họ đã gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều câu chuyện đặc biệt.

Khán giả sẽ có dịp nhìn lại những vụ việc gây bão dư luận trong năm 2023 như nhà ở trong chung cư mini; người người livestream, sáng tạo Nội dung Số trên mạng xã hội bất chấp không gian, thời gian…

Êkip sáng tạo cho hay sự thay đổi về mặt nhân sự được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho chương trình đã tồn tại nhiều năm đồng thời tạo điều kiện cho những nghệ sỹ trẻ có cơ hội tiếp bước đàn anh, đàn chị. Tuy nhiên, việc dàn “Táo” cũ bị “miễn nhiệm” chắc chắn sẽ để lại tiếc nuối trong lòng khán giả. Các nghệ sỹ năm nay cũng sẽ không tránh khỏi áp lực bị so sánh giữa với dàn diễn viên cũ.

tm-img-alt
Ca sỹ Trịnh Minh Quân từng tham gia chương trình nhiều năm với vai Thiên Lôi. Năm nay, anh phụ trách toàn bộ phần âm nhạc. (Ảnh: NVCC)

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, âm nhạc vẫn là điểm nhấn ấn tượng của “Táo Quân.” Êkip sản xuất thường chọn những bản "hit" trong năm qua hoặc những ca khúc nổi tiếng với giai điệu quen thuộc để "chế" những ca từ hài hước, phù hợp với ngữ cảnh, từ đó phản ánh về một vấn đề nổi cộm trong năm qua. Đây là một “đặc sản” rất được khán giả ưa chuộng tại “Táo Quân.”

Năm nay, chương trình có thể sử dụng nhiều bản “hit” đình đám như: “Cắt đôi nỗi sầu” (Tăng Duy Tân), “Bật tình yêu lên” (Tăng Duy Tân, Hieu Bae), “Ngày mai người ta lấy chồng” (Đông Thiên Đức), “Em xinh” (MONO), “Từng quen” (Wren Evans), “À lôi” (Double 2T), “Ưng quá chừng” (Kai Đinh, TDK)…

Ca sỹ Trịnh Minh Quân đảm nhiệm phần âm nhạc cho chương trình. Anh tiết lộ rằng áp lực khi tham gia sản xuất “Táo Quân” chính là thời gian quá gấp gáp. Phần âm nhạc được chốt khá muộn sau khi đó phải tiến hành thu âm ngay. Minh Quân cũng phải sửa từng từ, từng câu để lời “chế” phù hợp với nhân vật.

“Táo Quân 2024” được ghi hình vào tối 27, 28, 29/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Mỗi buổi ghi hình kéo dài khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Đơn vị sản xuất sẽ tiến hành chọn lọc, cắt ghép, biên tập để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh trước khi phát sóng phục vụ khán giả trên sóng VTV vào tối Giao thừa.

“Gặp nhau cuối năm: Táo Quân” là chương trình hài kịch truyền hình lên sóng VTV vào tối Giao thừa Tết Nguyên đán. Ra mắt lần đầu vào năm 2003, chương trình được khán giả yêu thích vì nội dung hài hước, trào phúng, có tính đả kích thâm thúy những tồn tại, hạn chế của các ngành nghề trong xã hội. Sau mỗi lần phát sóng, “Táo Quân” đều thu hút lượng lớn người xem và quan tâm.

Năm 2020, lần đầu tiên “Táo Quân” phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều tiếc nuối cho khán giả. Thay vào khung sóng của “Táo Quân,” VTV chiếu chương trình hài mang tên “Làng Vũ Đại thời hội nhập.”

Năm 2021, “Táo Quân” trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng hai nghệ sỹ Công Lý và Xuân Bắc.

Năm 2023, “Táo Quân” đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả, quy tụ những gương mặt nghệ sỹ đã gắn bó với chương trình nhiều năm như: Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung…

Bạn đang đọc bài viết Chỉ còn một gương mặt nghệ sỹ gạo cội ở lại với "Táo Quân 2024". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vietnam+/TTXVN

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề