Thứ bảy, 27/04/2024 03:06 (GMT+7)

Chủ tịch xã bị cách hết chức vụ vì nhắn tin vòi tiền doanh nghiệp

DUY THỊNH -  Thứ bảy, 03/07/2021 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Lò Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), vừa bị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định cách hết chức vụ vì nhũng nhiễu, vòi tiền doanh nghiệp.

Chiều tối ngày 2/7, thông tin từ Huyện ủy Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lò Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà vì vòi tiền doanh nghiệp. Đồng thời Chủ tịch UBND huyện cũng đã ra quyết định cách chức đối với ông Lò Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà.

Quyết định số 1247 ngày 29. 6 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn đã ban hành về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà.

Trong Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 29/6 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn đã ban hành về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà nêu rõ: Điều 1: Thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà nhiệm kỳ 2021-2026, hình thức: cách chứ, lý do: trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đã lợi dụng chức vụ, mượn uy tín đồng chí Chủ tịch UBND huyện để những nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp , có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Điều 2: Ông Lò Văn Thành có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc, tài liệu có liên quan và tài sản công(nếu có) cho UBND xã Sơn Hà.

Công sở UBND xã Sơn Hà nơi ông Lò Văn Thành chủ tịch UBND xã vừa bị cách chức vì vòi vĩnh doanh nghiệp.

Trước đó, ông Thành đã nhắn tin qua mạng xã hội đòi tiền phần trăm giá trị công trình đối với Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú Gia 3133 khi doanh nghiệp này thực hiện gói thầu số 03 công trình phụ trợ công sở xã Sơn Hà.                                                                                                       

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch xã bị cách hết chức vụ vì nhắn tin vòi tiền doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới