Thứ sáu, 26/04/2024 17:26 (GMT+7)

Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

MTĐT -  Thứ năm, 10/02/2022 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là đơn vị được Tổng cục Hậu cần chỉ đạo tổ chức phát động trước trong các cơ quan, đơn vị nội bộ tổng cục.

Sáng 10-2, tại Phân kho 95, Kho 190 (Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022. 

tm-img-alt
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Phân kho 95, Kho 190. Ảnh: Tư liệu

Tham dự lễ phát động có Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cùng cùng các đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Xăng dầu, Cục Hậu cần và đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho 190.

Báo cáo tại lễ phát động, Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho 190 cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của “Tết trồng cây”, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy kho đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào trồng, bảo vệ cây xanh trong đơn vị, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Phong trào trồng cây của đơn vị đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn nói chung, xây dựng cảnh quan doanh trại kho chính quy, xanh, sạch, đẹp nói riêng.

Tại lễ phát động Kho 190 tập trung trồng cây xanh xung quanh doanh trại các cơ quan, đơn vị; trồng cây xanh khu vực nhà kho xăng dầu thuộc Phân kho 95 với số lượng khoảng gần 1.000 cây. Trong đó, dự kiến đợt 1 trồng khoảng gần 100 cây ăn quả, còn lại đợt 2 trồng các loại cây lấy gỗ.

Nhằm nâng cao hiệu quả đợt phát động, Đảng ủy, chỉ huy kho giao chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc phát huy vai trò nêu gương, thực hiện mỗi cán bộ, đảng viên tự tay trồng và chăm sóc ít nhất 1-2 cây các loại. Đồng thời, tích cực hướng dẫn bộ đội trồng cây đúng kỹ thuật, chăm sóc bảo đảm cho cây phát triển tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thiếu tướng Vũ Bá Trung biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Cục Xăng dầu, trong đó có Kho 190 thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, duy trì hiệu quả hoạt động Tết trồng cây tại đơn vị.

Đồng chí Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh, ngoài việc làm tốt chức năng tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt Tết trồng cây và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc hưởng ứng Tết trồng cây tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Để hoạt động trồng cây tại Kho 190 nói riêng, toàn tổng cục nói chung đi vào sâu, thực chất, đem lại hiệu quả thiết thực, Thiếu tướng Vũ Bá Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 45, ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Cùng với việc trồng cây, các đơn vị tổ chức tốt hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tránh tình trạng phô trương, hình thức. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống trên địa bàn ngày càng trong lành, bền vững.

Ngọc Anh

Bạn đang đọc bài viết Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới