Thứ bảy, 27/04/2024 12:18 (GMT+7)

Cúng Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại nhà cần những gì?

MTĐT -  Thứ hai, 04/04/2022 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 nhằm ngày thứ mấy, được nghỉ bao nhiêu lâu và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại nhà cần những gì? Mời bạn tham khảo

Giỗ tổ Hùng Vương 2022 sắp đến. Đây là một trong những ngày lễ lớn của nước ta. Vào ngày này, người dân sẽ tỏ lòng biết ơn, thành kính tới tổ tiên, các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước trong những năm đầu của lịch sử nước nhà.

Năm 1962, Đền Hùng được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia. Vào mùng 10/3 âm lịch hàng năm, người dân lại nô nức hành hương về chân núi Ngọc Lĩnh - Phú Thọ để tham dự lễ hội Đền Hùng, dâng lễ, thắp hương tưởng nhớ các vị vua Hùng có công dựng nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 nhằm ngày mấy?

Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch) năm 2022 rơi vào ngày Chủ Nhật (ngày 10/4/2022 dương lịch).

Người lao động được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 trong 3 ngày liên tục, do Giỗ Tổ trùng ngày Chủ Nhật
Người lao động được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 trong 3 ngày liên tục, do Giỗ Tổ trùng ngày Chủ Nhật

Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 được nghỉ mấy ngày?

Do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 là ngày nghỉ lễ tết được quy định trong Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, thay vì chỉ nghỉ một ngày, người lao động được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 trong 3 ngày liên tục, do Giỗ Tổ trùng ngày Chủ Nhật.

Người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần sẽ nghỉ từ thứ Bảy (9/4/2022) đến thứ Hai tuần kế tiếp (11/4/2022). Người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần sẽ nghỉ từ 10/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022.

Cúng giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại nhà cần những gì?

Vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, người dân không nhất thiết phải đến Đền Hùng để dâng hương bởi hiện nay nước ta có hơn 1.600 di tích thờ vua Hùng. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, người dân có thể tổ chức lễ cúng giỗ tổ Hùng Vương tại nhà.

Người dân không nhất thiết phải đến Đền Hùng để dâng hương
Người dân không nhất thiết phải đến Đền Hùng để dâng hương

Lễ vật cúng giỗ tổ Hùng Vương

Mâm cúng đa dạng, tùy thuộc theo vùng miền, điều kiện của mỗi gia đình. Tuy nhiên, một số món cơ bản vẫn thường có để dâng cúng là: Bánh chưng, bánh giầy. cơm tẻ...

Trong đó, bánh chưng, bánh giầy tượng trưng cho trời và đất, cho sự sinh sôi nảy nở của muốn loài. Cơm tẻ là loại lương thực xuất phát từ thời vua Hùng, được vua Hùng truyền dạy cho người dân.

Cách bày mâm cúng

Người dân nên đặt bát nước chấm hình tròn ở giữ, 4 góc đặt 4 bát cơm nếp tẻ để thể hiện sự hòa hợp với đất trời, âm dương. Ngoài ra, các gia đình cùng nên chuẩn bị hương, hoa, trầu cau, muối gại và 1 ly nước sạch để hoàn thiện lễ cúng giỗ tổ Hùng Vương.

Đối với cỗ mặn, người dân có thể chuẩn bị thịt heo, thịt bò, thịt dê hoặc các mon ăn từ các loại thịt khác. Tùy từng điều kiện gia đình, mâm lễ có thể khác nhau song quan trọng nhất vẫn là thành tâm của các gia đình.

Bạn đang đọc bài viết Cúng Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại nhà cần những gì?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Travelmag

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề