Thứ ba, 30/04/2024 14:17 (GMT+7)

Cuộc sống bên dòng sông ô nhiễm nhất thế giới

MTĐT -  Thứ bảy, 31/03/2018 11:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dòng sông cung cấp nước và kế sinh nhai cho hơn 500 triệu người Ấn Độ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải công nghiệp chưa qua xử lý, các xác chết hỏa táng hoặc thả trôi sông...

Dải đất ở giữa sông Hằng có thể nhìn rõ từ xa sau khi chính phủ Ấn Độ xây dựng đập Farakka chuyển hướng phần lớn nước sông Hằng tới Calcutta.

Nhiếp ảnh gia Giulio Di Sturco ghi lại cuộc sống của những người dân sống dọc sông Hằng, con sông ô nhiễm nhất thế giới trong loạt ảnh Death of a River (Cái chết của dòng sông), theo National Geographic. Một trong những bức ảnh ấn tượng nhất là cảnh một người phụ nữ đi ngang qua con sông, rón rén bước dọc cây cầu tạo thành từ những bao cát dính đầy bùn đất và rác thải, phản ánh sự xuống cấp của dòng sông linh thiêng.

Những tín đồ Hindu giáo dọc bờ sông Hằng chuẩn bị tắm dưới làn nước của con sông linh thiêng.

"Sông Hằng là ví dụ cơ bản về mâu thuẫn không thể giải quyết giữa con người và môi trường. Đây là một dòng sông gắn bó mật thiết với mọi mặt trong đời sống của người dân Ấn Độ. Đây là nguồn nước, năng lượng và sinh kế của hơn 500 triệu người sinh sống dọc bờ sông", Di Sturco cho biết.

Một người phụ nữ thu thập lá mù tạt trên cánh đồng chạy ngang qua nhà máy lọc dầu ven sông Hằng.

Người Hindu trên khắp thế giới đã thờ phụng dòng sông trong nhiều thế kỷ, bắt nguồn từ tín ngưỡng về khả năng tự thanh tẩy của thần sông Genga. Tuy nhiên, thực tế là nước sông đang bị nhiễm độc từ hàng triệu lít nước thải công nghiệp và rác thải thô mỗi ngày, chưa kể hàng trăm xác chết hỏa táng hoặc đôi khi được bọc sơ sài bằng vải mỏng và ném xuống dòng sông.

Một núi băng trôi tạo thành từ bọt hình thành từ chất thải hóa học do các nhà máy ở dọc sông Yamuna, phụ lưu của sông Hằng, xả ra.

Tình trạng này đang dần thay đổi sau khi tòa án dân sự tối cao Uttarakhand của Ấn Độ trao quyền con người cho sông Hằng và phụ lưu chính của nó là sông Yamuna. Quyết định có nghĩa gây ô nhiễm hay phá hủy dòng sông tương ứng với hành vi hãm hại con người. Dù các nhà hoạt động vì môi trường rất ủng hộ quyết định, vấn đề nằm ở chỗ quyết định có được thi hành hay không và được áp dụng ở mức độ nào.

Thành phố lều được dựng lên ở Allahabad, Ấn Độ, để chuẩn bị cho Kumbh Mela, cuộc hành hương lớn nhất thế giới của tín đồ Hindu giáo, tổ chức 12 năm một lần trên bờ sông Triveni Sangam, hợp lưu của ba con sông lớn, trong đó có sông Hằng. 

Tín đồ Hindu giáo tắm trên sông Hằng trong lễ Kumbh Mela để rửa sạch mọi tội lỗi. 

Từng chồng đồ giặt từ các khách sạn nằm giữa bùn lầy ven sông Yamuna.

Mỗi năm vào mùa khô, nước sông Hằng ở biên giới Bangladesh khô cạn do đập Farakka ở biên giới Ấn Độ đóng cửa.

Một người phụ nữ đi ngang qua con kênh nhỏ trên sông Hằng trên cây cầu rác ngập dưới nước.

Một phụ lưu của sông Hằng gần Haridwar cạn trơ đáy vào mùa nóng. 

Những đám mây xám cuồn cuộn từ đằng xa dọc theo phụ lưu khô hạn của sông Hằng.  

Chất hóa học tràn ra từ một trong những xưởng thuộc da của Kanpur và đổ vào sông Hằng.

Theo VNE

Bạn đang đọc bài viết Cuộc sống bên dòng sông ô nhiễm nhất thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.