Thứ bảy, 27/04/2024 10:30 (GMT+7)

Đà Nẵng khẩn tìm người từng đến 10 địa điểm vừa phát hiện ca mắc COVID-19 mới

Bình An -  Thứ năm, 11/11/2021 20:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 11/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã phát thông báo tìm người từng đến những địa điểm liên quan các bệnh nhân dương tính vừa phát hiện ngoài cộng đồng tại thành phố này.

Ngày 11/11, Đà Nẵng ghi nhận 13 ca Covid-19 mới. Trong đó có 5 trường hợp đã cách ly tập trung, 2 người cách ly tại nhà, 2 bệnh nhân trong khu phong tỏa và 4 ca cộng đồng.

Số ca dương tính mới hôm nay liên quan đến 6 chuỗi lây nhiễm và đều được đánh giá có nguy cơ cao. Trong đó, 8/13 ca mắc Covid-19 có khả năng lây lan cho cộng đồng, tập trung tại 3 địa phương gồm: quận Sơn Trà (5 ca), quận Thanh Khê (2 ca) và quận Hải Châu (1 ca).

Được biết, hiện Đà Nẵng đã thiết lập 51 khu phong tỏa trên địa bàn, với 511 hộ (2.199 nhân khẩu).

tm-img-alt
Người dân ở Đà Nẵng ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cũng trong tối nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng cũng đã phát thông báo khẩn đề nghị những ai từng đến các địa điểm liên quan các ca Covid-19 dưới đây, lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo. Cụ thể:

Khoảng 6h đến 17h từ ngày 4 đến 6/11: Bán cà phê (Win coffee) tại 177 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây; đi chợ Nguyễn Tri Phương và mua hàng tạp hóa bên cạnh chợ (phía đường Lương Nhữ Hộc).

Tối 6/11: Đi gửi hàng tại Vietel Post và mua bánh mì bà Lan cùng trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu.

Sáng 8 và 9/11: Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong (TP Bank) đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu.

Khoảng 18h30 đến 19h tối ngày 8/11: Mua hủ tiếu mực đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu.

Khoảng 8 đến 9h sáng 8/11: Cà phê quán Cũ, đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê.

Khoảng 8h đến 9h ngày 9/11: Ăn sáng quán bé Ni ở gần ngã ba Nguyễn Huy Lượng - Yên Khê 2.

Thỉnh thoảng từ ngày 26/10 đến 4/11: Chợ hàng heo (sau chợ Cồn, hẻm đường Ông Ích Khiêm băng qua đường Chi Lăng); quán mỳ Quảng dì Hoa (đầu K325/H54 Hùng Vương).

Khoảng 8h đến 9h sáng ngày 5/11: Chợ hàng heo, mua gạo ở quán Phi Hùng và mua mỳ ăn liền quán Hương Vân trên đường Ông Ích Khiêm, gần chợ Cồn.

Khoảng 7h ngày 10/11: Quán mỳ Quảng dì Hoa, đầu K325/H54 Hùng Vương.

Khoảng 8h ngày 8/11 và khoảng 9h đến 9h30 ngày 9/11: Chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Cũng trong chiều nay, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, quận này đang đợi quyết định của thành phố sau khi đề xuất nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 (nguy cơ cao) đối với phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, từ ngày 3 đến nay, tại 2 phường này ghi nhận hơn 70 ca mắc COVID-19. Trong đó, có hàng chục ca cộng đồng. Với diễn biến dịch chưa dừng lại, chính vì thế quận đề xuất nâng cấp độ dịch lên cấp 3 đối với 2 phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng khẩn tìm người từng đến 10 địa điểm vừa phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề