Thứ bảy, 27/04/2024 13:45 (GMT+7)

Đà Nẵng lọt vào top những điểm đến hấp dẫn nhất 2019 trên báo Mỹ

Thanh Thúy -  Thứ tư, 16/01/2019 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thành phố Đà Nẵng của Việt Nam đã được tạp chí The New York Times của Mỹ bầu chọn vào top 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019.

Trước đó, năm 2015, TP biển Đà Nẵng cũng từng vào top 52 của The New York Times và xếp hạng 43/52. Đến năm nay thì thứ hạng của thành phố lớn thứ 3 Việt Nam đã được cải thiện tăng lên ở vị trí thứ 15/52.

Theo The New York Times, Đà Nẵng là cửa ngõ đến Di sản văn hóa thế giới Hội An. Đà Nẵng có bãi tắm Non Nước có hình lưỡi liềm, nằm kề bên danh thắng Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê thơ mộng. Bên cạnh đó là chợ Hàn nổi tiếng, cầu quay sông Hàn, cầu Rồng độc đáo.

Cầu Rồng Đà Nẵng đẹp rực rỡ khi về đêm - Ảnh: Catalin Chitu (du khách Romania)/Your Shot National Geographic.

Đây là nơi có nhiều công trình khách sạn và các khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp và các khu biệt thự thiết kế biệt lập và bể bơi theo hướng mở, ôm trọn vẻ đẹp thơ mộng của bán đảo Sơn Trà.

Đặc biệt, bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng còn là nơi sinh sống của loài đặc hữu voọc chà vá chân nâu, hay còn gọi là "Nữ hoàng linh trưởng".

Cầu Vàng Bà Nà Hills gây sốt truyền thống quốc tế từ khi đưa vào sử dụng tháng 6/2018 - Ảnh: National Geographic/catricorn.

 Đáng chú ý, trong năm 2018, du khách đến Đà Nẵng còn bị thu hút bởi công trình vô cùng ấn tượng đó chính là Cầu Vàng nằm ở độ cao 1.400m, dài gần 150 mét, gồm có 8 nhịp vắt ngang mây trời Bà Bà Hills.

Thời gian qua, cầu đi bộ có hình dạng độc đáo với 2 bàn tay mô phỏng khổng lồ, nâng đỡ cây cầu uốn quanh giống như người thiếu nữ đang nâng dải lụa vắt ngang qua rừng núi, liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi bởi kiến trúc ấn tượng, độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng lọt vào top những điểm đến hấp dẫn nhất 2019 trên báo Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề