Thứ sáu, 03/05/2024 17:31 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Minh Nam -  Thứ sáu, 11/08/2023 06:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong hai ngày 8 và 9/8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị (CTCHN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp CTCHN Việt Nam; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Liên hiệp CTCHN tỉnh Bắc Ninh, một số sở, ban, ngành, tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên hiệp CTCHN tỉnh các thời kỳ.

Bắc Giang, liên hiệp các tổ chức hữu nghị, đại hội, nhiệm kỳ
Đồng chí Phan Anh Sơn chúc mừng Liên hiệp CTCHN tỉnh Bắc Giang.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp CTCHN Việt Nam; sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền và phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp CTCHN tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức.

Bắc Giang, liên hiệp các tổ chức hữu nghị, đại hội, nhiệm kỳ
Các đồng chí: Mai Sơn, Trần Công Thắng, Nguyễn Đức Trọng được Liên hiệp CTCHN Việt Nam tặng kỷ niệm chương.

Trong 5 năm, Liên hiệp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Ươm mầm hữu nghị”; hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Năm 2021, khi dịch Covid - 19 bùng phát tại Bắc Giang, Liên hiệp đã phát huy vai trò cầu nối, vận động các nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền phòng, chống dịch.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại nhân dân cả nhiệm kỳ còn một số khó khăn, hạn chế như: Hoạt động của các hội song phương chưa đồng đều; công tác phối hợp vận động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế, có ít dự án hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, nơi đặc biệt khó khăn.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Đó là nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên cơ sở bám sát “Chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2050”; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân; gắn các hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiệm vụ chính trị, đề án, dự án của tỉnh, địa phương, cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân phát động.

Bắc Giang, liên hiệp các tổ chức hữu nghị, đại hội, nhiệm kỳ
Đồng chí Phan Anh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp CTCHN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị số 38-CT/TW, Kế hoạch số 56-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Điều lệ Liên hiệp CTCHN Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg. Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hoạt động nhân đạo.

Phát huy vai trò Ban Liên lạc người Bắc Giang ở nước ngoài, các hội đồng hương người Bắc Giang ở nước ngoài và thông qua hoạt động của các hội hữu nghị song phương trong thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đã đề ra.

Bắc Giang, liên hiệp các tổ chức hữu nghị, đại hội, nhiệm kỳ
Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đây, các đồng chí: Phan Anh Sơn, Mai Sơn ghi nhận và biểu dương kết quả tích cực mà Liên hiệp CTCHN tỉnh và các hội hữu nghị song phương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Liên hiệp CTCHN tỉnh thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự chỉ đạo định hướng của Liên hiệp CTCHN Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển trong đó đặc biệt chú trọng quảng bá về văn hóa của tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang, liên hiệp các tổ chức hữu nghị, đại hội, nhiệm kỳ
Các đồng chí Phan Anh Sơn, Mai Sơn và các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên hiệp qua các thời kỳ chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp CTCHN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước mà tỉnh có hội hữu nghị song phương. Gắn kết hoạt động của Liên hiệp với hoạt động đối ngoại chung của tỉnh; tạo sự thống nhất, tăng hiệu quả và sức lan tỏa. Tích cực triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; từ đó huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý phục vụ công tác giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, nhân đạo.

Phát huy hơn nữa vai trò của Ban Liên lạc người Bắc Giang ở nước ngoài, các Hội Đồng hương người Bắc Giang ở các nước nhằm thông tin rộng rãi và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Giang. Quan tâm giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn; tạo nguồn lực để mở rộng lĩnh vực hoạt động của hội; gắn hoạt động hội với các phong trào yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động của giai đoạn 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp CTCHN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Công Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp CTCHN tỉnh./.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.