Thứ sáu, 26/04/2024 20:01 (GMT+7)

Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Đồng Văn Nam -  Thứ hai, 01/02/2021 17:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch đề ra.

Sau hơn 7 ngày làm việc (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021) khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch đề ra, đây là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 và xác định mục tiêu, phương hướng tầm nhìn đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Internet

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí (trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết), tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất về năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: Internet

Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí: (1). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, (2). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, (3). Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, (4). Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội, (5). Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, (6). Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, (7). Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, (8). Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, (9). Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, (10). Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, (11). Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, (12). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (13). Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, (14). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, (15). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, (16). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, (17). Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, (18). Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm: (1). Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, (2). Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, (3). Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, (4). Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, (5). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII gồm 19 thành viên: (1). Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (2). Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (3). Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (4). Ông Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (5). Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (6). Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (7). Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (8). Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (9). Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (10). Ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, (110. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, (12). Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (13). Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (14). Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (150. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (16). Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long, (17). Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (18). Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, (19). Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

Tại phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội biểu thị sự thống nhất, ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong tình hình mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn lựa chọn và bầu những đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần này xác định”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng lần này sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta về kết quả của Đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế, chứ không phải đại hội xong là coi như xong”. “Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội “với tinh thần như chúng tôi vẫn nói là năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước. Lần này, đề nghị nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII”.

Trong không khí đón xuân Tân Sửu đang về mang theo những tín hiệu tốt lành và chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, “chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ và ý chí của toàn đảng, toàn dân tộc ta vào tương lai tươi sáng của đất nước ta” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết thúc diễn văn bế mạc Đại hội.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Cụ thể là:
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thành công của Đại đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được lan tỏa, Nghị quyết của Đại hội sẽ được triển khai thực hiện cùng với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng sánh vai cùng với các quốc gia cường thịnh trên thế giới./.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới