Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng xuất viện
Sáng 25-6, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng trong số 4 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đã được xuất viện.
Đó là bệnh nhân số 3836, sinh năm 1971, nam giới (trú phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) có tiền sử dự đám cưới tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), là F1 của BN3052. Đây cũng là bệnh nhân có những biến chứng bất thường do nhiễm biến thể Covid-19 của Ấn Độ, với các biểu hiện suy hô hấp, rối loạn đông máu, phải thở máy không xâm nhập, duy trì kháng sinh, chống đông, lọc máu hấp thụ…
Bệnh nhân số 3836 (thứ hai từ phải sang) được đại diện lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện bệnh Lao và bệnh phổi tỉnh trao chứng nhận xuất viện |
Quá trình điều trị cho BN 3836 tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đã có sự hỗ trợ, chi viện về đội ngũ bác sĩ cùng trang thiết bị máy móc của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Sau 41 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tốt, không sốt, không ho, ăn ngủ bình thường; kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính với SARS-CoV-2.
Trước đó, các BN 3237 và BN 3334 (cùng trú tại hẻm 189 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, bị nhiễm bệnh tại Đà Nẵng) được xuất viện ngày 9/6 sau 28 ngày điều trị; và BN 7186 (trú tại xã Cư Mốt (huyện Ea H’leo) bị nhiễm bệnh liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (TP. Hồ Chí Minh) được xuất viện ngày 22/6 sau 21 ngày điều trị. Đến nay tỉnh Đắk Lắk kiểm soát tốt các trường hợp nghi nhiễm, không có các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.