Thứ ba, 30/04/2024 23:23 (GMT+7)

Đắk Lắk: Phát động Tết trồng cây năm 2023

Thế Hoàn -  Thứ sáu, 19/05/2023 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác Hồ, Chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023.

Sáng 19/5 tại đại lộ Đông Tây, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Buôn Ma Thuột đã long trọng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023, đúng dịp kỷ niệm tròn 133 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2023).

Về dự Lễ phát động có ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk; Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Buôn Ma Thuột; các cơ quan, đơn vị chức năng và đông đảo người dân các xã, phường của thành phố. 

tm-img-alt
Đại diện lãnh đạo TP. Buôn Ma Thuột  phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” năm 2023.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Đức Nhật cho biết, những năm qua, Thành phố chú trọng công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, nên đã trở thành một trong 10 thành phố xanh-sạch-đẹp nhất cả nước. Với hệ thống cây bóng mát đường phố, cây hoa viên, đặc biệt là nhiều khu “rừng trong phố”, hiện nay tỉ lệ cây xanh toàn TP. Buôn Ma Thuột đạt hơn 17 m2/người, nội thành hơn 8 m2/người.

tm-img-alt
Đông đảo người dân và các cơ quan, đơn vị chức năng của Thành phố tham dự buổi Lễ phát động.

Hàng năm, Thành phố phát động cán bộ, nhân dân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” để ghi nhớ và thiết thực làm theo lời Bác về ích lợi của việc trồng cây, gây rừng. Ngoài ra, thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố đã trồng được 29.000 cây xanh. Cùng với trồng cây xanh, thành phố cũng đang tu bổ, tôn tạo nhiều cảnh quan như suối, hồ… để hình thành cảnh quan thiên nhiên trong lành cho thành phố.

Ông Trần Đức Nhật kêu gọi cán bộ, nhân dân duy trì thường xuyên phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và tăng cường xã hội hoá việc trồng cây; trồng cây gắn với quy hoạch, chỉnh trang đô thị, gắn với xây dựng nông thôn mới… để góp phần vào việc xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc và hiện đại theo Kết luận 67 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

tm-img-alt
Đại diện SIMEXCO DAKLAK trao tặng cây cho lãnh đạo Thành phố với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công ty TNHH MTV XNK 2-9 (Simexco DAKLAK) đã hưởng ứng phát động của lãnh đạo Thành phố, cam kết đồng hành cùng Thành phố trong xây dựng, phát triển đô thị; nhân dịp này Công ty tặng Thành phố 110 cây sao đen.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu, các đơn vị chức năng và nhân dân đã tham gia trồng cây tại đại lộ Đông Tây đang thi công những hạng mục cuối cùng.  

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Các đại biểu và cơ quan, đơn vị chức năng của Thành phố tham gia trồng cây

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Phát động Tết trồng cây năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.