Chủ nhật, 28/04/2024 02:10 (GMT+7)

Đắk Nông: Chung tay trồng cây, gây rừng, phấn đấu trồng 2,3 triệu cây xanh

Thanh Mai -  Thứ tư, 17/05/2023 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cho "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Năm 2023, Đắk Nông đặt mục tiêu trồng 2.268.832 cây xanh (cây thân gỗ, lâu năm), tương đương gần 3.600 ha.

Theo Sở NN-PTNT Tỉnh Đắk Nông, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023 các cấp tỉnh, huyện, xã sẽ đồng loạt tổ chức vào sáng 19/5. Tùy vào tình hình thực tế, các huyện, xã sẽ lựa chọn vị trí phù hợp.

Riêng Lễ phát động cấp tỉnh sẽ tổ chức tại khu vực tượng đài N’Trang Lơng, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa). Tại Lễ phát động cấp tỉnh, dự kiến sẽ có đông đủ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và khoảng 350 đoàn viên thanh niên tham dự. Có 1.000 cây thông ba lá sẽ được trồng ngay trong buổi lễ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: baodaknong

Năm 2023, Đắk Nông đặt mục tiêu trồng 2.268.832 cây xanh (cây thân gỗ, lâu năm), tương đương gần 3.600 ha. Trong đó, trồng rừng tập trung 737.312 cây (tương đương 460,82 ha); trồng nông lâm kết hợp 691.420 cây (tương đương 1.728 ha); trồng cây phân tán 163.600 cây (tương đương 163,6 ha); trồng cây đa mục đích (cao su, mắc ca…) 676.500 cây (tương đương 1.230 ha).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, Lễ phát động là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Từ đó, tạo ra không khí “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng”.

Theo kế hoạch, huyện Krông Nô sẽ trồng khoảng 95.500 cây xanh trong dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán năm 2023. Đây là địa phương có số lượng cây trồng trong dịp 19/5 nhiều nhất tỉnh. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023, UBND huyện Krông Nô sẽ dùng để mua các loại cây như sao đen, dầu rái, bằng lăng… Huyện Krông Nô đã giao cho các xã bố trí các địa điểm trồng cây. Trong đó, cây xanh được trồng ở các trục đường giao thông, trụ sở cơ quan, đơn vị.

Tại huyện Đắk Glong, dự kiến sẽ có khoảng 30.000 cây xanh như sao đen, thông, dầu, bằng lăng tím… được trồng trong dịp 19/5. Ngoài các trục đường giao thông và trụ sở các cơ quan, huyện Đắk Glong sẽ trồng cây xanh dọc quốc lộ 28, đoạn đi qua địa bàn.

Đây là 2 địa phương có số lượng cây xanh được trồng nhiều trong dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tiếp đến là các địa phương như Đắk Mil (14.000 cây), Tuy Đức (13.000 cây), Đắk Song (5.000 cây)… Tổng số lượng cây dự kiến trồng trong dịp 19/5 là hơn 163.000 cây.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: baodaknong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên yêu cầu, sau Lễ phát động, các đơn vị đồng loạt ra quân trồng cây trong khuôn viên và dọc các tuyến đường. Các cơ quan, tổ chức, trường học; các hộ gia đình, cá nhân rà soát quỹ đất đang sử dụng hợp pháp để tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán. Đối với các đơn vị chủ rừng, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu rà soát quỹ đất phù hợp trồng cây phân tán, nông lâm kết hợp và trồng rừng tập trung để thực hiện kế hoạch phát triển rừng năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Chung tay trồng cây, gây rừng, phấn đấu trồng 2,3 triệu cây xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề