Thứ bảy, 27/04/2024 00:03 (GMT+7)

Đắk Nông: Đăng cai tổ chức hội nghị về hang động núi lửa lần thứ 20

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 05/04/2022 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội nghị sẽ tổ chức các hoạt động hội thảo, triển lãm, quảng bá, xúc tiến du lịch và các chương trình thăm quan thực tế tại hang động núi lửa khu vực huyện Krông Nô.

tm-img-alt

Hang động núi lửa Krông Nô, Đắk Nông

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông, Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 22/11 đến 26/11 với sự tham dự của tất cả các nước là thành viên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO với khoảng 350 đại biểu trong và ngoài nước.

Hội nghị sẽ tổ chức các hoạt động hội thảo, triển lãm, quảng bá, xúc tiến du lịch và các chương trình thăm quan thực tế tại hang động núi lửa khu vực huyện Krông Nô.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có diện tích 4.700km2, trải dài qua 6 huyện, thành phố gồm: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G'long và thành phố Gia Nghĩa. Lịch sử của vùng đất này bắt nguồn từ 140 triệu năm trước, khi núi lửa hoạt động phun trào dung nham bazan che phủ đến một nửa diện tích khu vực. Đặc biệt là, cách đây khoảng 10.000 năm, núi lửa vẫn còn hoạt động, tạo nên hệ thống hang động núi lửa độc đáo, đồ sộ, được cho là dài nhất khu vực Đông Nam Á./.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Đăng cai tổ chức hội nghị về hang động núi lửa lần thứ 20. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới