Thứ ba, 30/04/2024 12:43 (GMT+7)

Đề thi sử THPT quốc gia 2018 tập trung giai đoạn 1945-1975

MTĐT -  Thứ tư, 27/06/2018 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thí sinh cho biết đề thi sử THPT quốc gia tập trung kiến thức lớp 12 và hầu như hỏi về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975. Nhiều em tự tin mình dễ dàng lấy điểm 7.

Các thí sinh tươi cười vui vẻ sau khi hoàn thành môn thi Lịch sử tại cụm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG.

Thí sinh: dễ lấy điểm 7-8

Là người ra đầu tiên ra về sau khi môn thi sử, thí sinh Nguyễn Lê Hoàng Bảo tại cụm thi THCS Lê Văn Tám (TP.HCM) cho biết đề có 40 câu, kiến thức gần như tập trung lớp 12 và hầu như hỏi về lịch sử VN giai đoạn 1945-1975. Kiến thức lớp 11 có vài câu và hỏi về lịch sử thế giới.

"Đề sử năm nay kiến thức không rộng lắm mình nghĩ nếu ôn bài đầy đủ phải được khoảng 7 đến 8 điểm. Mình làm khoảng đc 70% và khá hài lòng về bài thi của mình", thí sinh này nói.

Lê Thị Phương - thí sinh tự do ở điểm thi TTGTTX Tân Bình chia sẻ đề thi không khó, từ câu 1 đến câu 30 tương đối dễ, bắt đầu câu 30 trở đi độ khó tăng dần.

Phương tự tin có thể làm đúng 34 câu. Các câu hỏi nằm chủ yếu trong lớp 12, hỏi về phần lịch sử Việt Nam nhiều hơn phần lịch sử thế giới.

Các thí sinh tại hội đồng thi Trường THCS Lý Phong Q.5, Trường THCS Hoàng Văn Thụ Q.10)... TP.HCM cũng nói đề ở mức tương đối, có học bài kỹ đều làm được.

Thí sinh Hải Anh cho biết thêm: "Trong đề không có nhiều câu biển đảo biên giới nhưng lại có câu đề cập đến Trung Quốc và hội nghị Potsdam. Mình thấy đề sử năm nay dễ thở, mình làm cũng khoảng được 7 điểm".

Thí sinh Đặng Thị Thanh Bình tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa cho rằng đề sử năm nay độ phân hóa cao, không thiên về lý thuyết suông mà đòi hỏi thí sinh phải đi sâu tìm hiểu, phân tích vấn đề. Em dự đoán mình được 8 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An nhiều thí sinh cũng nói đề thi tương đối vừa sức học và không khó để kiếm được điểm 6, 7.

“Em thấy đề Lịch sử chia đều kiến thức ở các giai đoạn đòi hỏi mình phải ôn tập kỹ, nhất là các kiến thức giai đoạn 1945-1975. Có một số câu hỏi khó ở chiến tranh lạnh và chiến tranh đặc biệt em không làm được. Em nghĩ mình được 7 điểm”, thí sinh Đoàn Văn Sỹ - học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ nói.

Thí sinh dự thi bài thi khoa học xã hội tại điểm thi trường THCS Mạch Kiếm Hùng Q5, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG.

Bạn Nguyễn Hoài Nam - thí sinh tự do tại huyện Tây Sơn, Bình Định cũng nói đề sử dễ thở, thí sinh dễ dàng đạt 6 điểm.

Giáo viên: Đề an toàn, dễ hơn năm trước

Theo cô Bùi My Thúy, giáo viên môn sử, Trường THPT Gia Định, TP.HCM, đề môn sử năm nay khá nhẹ nhàng và "dễ chịu" hơn năm trước. Tất cả nội dung trong đề thi đều nằm trong phần trọng tâm của chương trình, kể cả phần nội dung của lớp 11.

Đề thi chỉ có khoảng 5 câu thuộc dạng nâng cao nhưng mức độ cũng thuộc dạng vừa phải, không quá khó. Trong đó, có 2 câu dễ gây nhầm lẫn đối với thí sinh.

Tóm lại, với đề thi sử năm nay, thí sinh trung bình sẽ dễ dàng lấy được 6 điểm. Số thí sinh đạt điểm 8, 9 và 9.5 điểm cũng rất nhiều nhưng 10 điểm thì sẽ không nhiều vì thí sinh dễ nhầm lẫn như đã nói ở trên.

Thí sinh tại TP Vinh, Nghệ An rời phòng thi sau môn Lịch sử - Ảnh: DOÃN HÒA.

Trong khi đó, một giáo viên môn sử (đề nghị không nêu tên) ở quận 10, TP.HCM lại cho rằng: "Tôi cảm thấy hụt hẫng với đề thi sử năm nay. Bởi nó quá dễ và nó chỉ phù hợp với đề thi tốt nghiệp THPT chứ nếu dùng để xét tuyển vào ĐH tôi e là không chính xác vì khó đánh giá đúng trình độ của thí sinh giỏi, khá.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mong chờ đề thi môn sử sẽ có những câu mang tính chất truyền thông điệp cho giới trẻ - những thanh niên lứa tuổi 18 sắp sửa bước vào đời, rất tiếc đề thi năm nay không có yếu tố này".

Cô Nguyễn Thị Mỹ Trinh - tổ trưởng tổ sử Trường THPT Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: "Đề không đánh đố học sinh, rất sát đề minh họa của bộ GD-ĐT, bao phủ cả chương trình lớp 11 và 12.

Học sinh nắm chắc kiến thức, bám chắc sách giáo khoa là có thể kiếm điểm trung bình trở lên.

Tuy nhiên, đề vẫn có độ phân loại học sinh cao như câu 7, câu 31, câu 36, 40...và những câu về cuối đề, để làm được học sinh phải hiểu và biết xâu chuỗi kiến thức, như câu 7 hỏi trào Đồng Khởi đặt trong hoàn cảnh nào của đất nước, là câu đọc hiểu nhưng học sinh phải nhạy để hiểu rằng giai đoạn 1954-1960 thuộc chiến lược chủ động phòng ngự của ta và chiến tranh 1 phía của Mỹ, phải hiểu cả ta cả Mỹ và cả chiến lược của Mỹ mới trả lời được".

Còn cô Nguyễn Thị Mai - giáo viên sử Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi nhận xét: "Đề tương đương đề minh họa của bộ GD-ĐT, chương trình lớp 12 và 11 đều có nhưng bao phủ vẫn chương trình 12. Các em bám chắc kiến thức sách giáo khoa, tuy nhiên phải tinh ý vì đề có đáp án gây nhiễu rất nhiều".

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Đề thi sử THPT quốc gia 2018 tập trung giai đoạn 1945-1975. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.