Thứ bảy, 27/04/2024 00:57 (GMT+7)

Giá nhà đất khu Đông TP.HCM tăng nhiệt

MTĐT -  Thứ tư, 14/10/2020 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quý 3/2020, giá chào bán căn hộ tại 3 quận khu Đông tăng trung bình từ 1-2%. So với quý liền trước, mức tăng giá tại quận 2, quận 9 và Thủ Đức lần lượt đạt 2%, 1% và 2,5%.

Thông tin về chủ trương thành lập TP. Thủ Đức trong tương lai khiến thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là tại Thủ Đức và quận 2.

Tại buổi công bố báo cáo thị trường quý 3/2020 của chuyên trang Batdongsan.com.vn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn, ông Nguyễn Ngọc Hiếu nhận định, giá và giao dịch nhà đất khu Đông có xu hướng tăng khi đề án TP. Thủ Đức được thông qua chủ trương đầu tư.

Minh chứng là, trong quý 3 vừa qua, tổng lượng tin rao bán bất động sản khu Đông tăng cao nhất so với các khu vực khác. Phần lớn các dự án được người dùng tìm kiếm nhiều nhất đều tập trung ở khu Đông, như Vinhomes Origami, Precia Thủ Thiêm, Safira Khang Điền, Saigon Avanue. 

Khu vực An Phú, Thủ Thiêm và khu công nghệ cao TP.HCM trở thành những khu vực trọng điểm với nhu cầu tìm mua bất động sản cao, thiết lập mức giá cao hơn so với hai quý trước. Tại 3 quận khu Đông, giá chào bán căn hộ tăng trung bình từ 1-2%. Trong đó, Thủ Đức tăng cao nhất, tăng 2,5% so với quý 2/2020.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, về biên độ tăng giá bất động sản so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng giá chung cư tại các quận khu Đông khoảng 8%, trong khi mức trung bình khu trung tâm TP là 5%.

Cũng trong quý 3, loại hình nhà phố và nhà riêng khu trung tâm giảm giá 3%. Thế nhưng, loại hình bất động sản này tại 3 quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9 vẫn tăng gần 7% so với cùng kỳ./.

Bạn đang đọc bài viết Giá nhà đất khu Đông TP.HCM tăng nhiệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới