Thứ bảy, 27/04/2024 10:53 (GMT+7)

Kon Tum: Đường trăm tỷ sụt lún trầm trọng

Mai Trung -  Thứ năm, 17/09/2020 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quốc lộ 14C đoạn đi qua tỉnh Kon Tum có vốn đầu tư hơn trăm tỷ, nhưng chưa hết thời gian bảo hành đã bong tróc trầm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận thực tế, từ km60 đến km62, chỉ trong 3km đường đã có đến hàng trăm điểm bong tróc, sụt lún mặt đường, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông. Nhiều điểm được khắc phục, sửa chữa nhưng lại tiếp tục hư hỏng. Đặc biệt tại km62, mặt đường bị bong tróc dày đặc hơn hẳn, nhiều nơi nhựa đùn lên từng mảng lớn. Tại các vị trí này, chỉ cần lấy tay bóc nhẹ là lớp nhựa đã dễ dàng rời ra.

Đường trăm tỷ bong tróc, sụt lún khi chưa bàn giao.

Ghi nhận tại đoạn khác, từ km33 đến km42, có vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng và đang được thi công. Ở một số đoạn đã thi công xong, chưa bàn giao như tại km35, km36 cũng đã xuất hiện bong tróc, hư hỏng, hằn lún rất rõ ràng.

Đoạn đường từ km42 đến km72, có vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, cũng đã xuất hiện hàng loạt hư hỏng.

Được biết, tuyến đường này là huyết mạch nối các huyện Sa Thầy, Ia Hdrai, Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và rút ngắn khoảng cách. Trung ương đã đầu tư vốn để làm hai đầu đoạn tuyến 14C đi qua tỉnh, phần còn lại được sửa chữa và vá lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Dù vậy, hiện nay, người dân vẫn liên tục phản ánh về tình trạng bong tróc, sụt lún gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Nói về vấn đề này, ông Trần Kiên - Phòng Quản lý kết cấu, hạ tầng thuộc Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân hư hỏng có thể là do đường có kết cấu mặt đường láng nhựa chứ không phải thảm nhựa nên xe trọng tải lớn lưu thông làm bong mặt đường. “Nếu khắc phục mà hư tiếp, Sở sẽ tiếp tục yêu cầu khắc phục, vì đến tháng 12/2020 mới hết thời gian bảo hành” - Ông nói.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Đường trăm tỷ sụt lún trầm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề