Thứ sáu, 26/04/2024 19:28 (GMT+7)

TP.HCM cấm xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 3-10

MTĐT -  Thứ năm, 01/10/2020 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ cấm tất cả xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh để thi công cải tạo tuyến đường này.

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án Sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (các hạng mục đường dẫn cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh và các nhánh khu vực nút giao cầu Sài Gòn), từ ngày 3-10-2020 đến ngày 29-3-2021 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Cơ quan chức năng sẽ tháo dải phân cách trước đó chặn giao lộ Nguyễn Văn Thương - Điện Biên Phủ để tổ chức hướng đi mới.

Lộ trình thay thế đối với ô tô như sau: cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ (quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương) - Điện Biên Phủ - đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Hữu Cảnh.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ cấm tất cả xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh để thi công cải tạo tuyến đường này. (Ảnh: Gia Minh).

Lộ trình thay thế cho xe 2 bánh như sau: cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - quay đầu tại ngã tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - hẻm 602 Điện Biên Phủ (Nguyễn Văn Thương nối dài) - Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đây khi cơ quan chức năng dùng dải phân cách cứng để ngăn giao lộ Nguyễn Văn Thương - Điện Biên Phủ thi công cải tạo đường và đường ống nước đã gây kẹt xe nghiêm trọng những ngày đầu.

Minh Vũ (T/H)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM cấm xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 3-10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới