Thứ bảy, 27/04/2024 12:09 (GMT+7)

TP.HCM: Xử lý gần 80 trường hợp vi phạm giao thông đêm 6/12

MTĐT -  Thứ sáu, 07/12/2018 13:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam với Philippines, nhiều thanh niên quá khích, vi phạm luật giao thông đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Ngày 7/12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp vi phạm luật giao thông khi "đi bão" để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines ở trận bán kết AFF Cup 2018. Ngoài ra, PC08 cũng tạm giữ 56 xe các loại trong đêm 6/12 và rạng sáng 7/12. 

Người dân TP.HCM đổ xuống đường kéo về các quận trung tâm TP ăn mừng sau chiến thắng Đội tuyển Việt Nam.  

Cụ thể, trong 78 trường hợp vi phạm có 20 vụ lưu thông thành đoàn, 28 vụ không đội mũ bảo hiểm, 5 vụ nẹt pô nổ to, 4 vụ vi phạm nồng độ cồn, 5 vụ kiểm tra hành chính, 1 vụ dàn hàng ngang và các lỗi khác có 9 vụ.

Theo đó, ngay sau trận đấu, hàng chục nghìn người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM ăn mừng. Dòng xe kéo dài dẫn tới ùn tắc, kẹt xe ở các tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3. Để đảm bảo an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng, hướng dẫn, điều tiết, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, ăn mừng đội tuyển chiến thắng.

Tuy nhiên, một số thanh niên, người dân tham gia giao thông như chạy thành đoàn, la hét quá khích, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, nẹt pô, chở quá người quy định… gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.

Trước đó, rạng sáng 2/12 và rạng sáng 3/12, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý gần 60 trường hợp "đi bão" vi phạm giao thông cùng 25 phương tiện sau trận thắng của đội bóng Việt Nam trên sân khách với Philippines.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Xử lý gần 80 trường hợp vi phạm giao thông đêm 6/12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề