Thứ sáu, 26/04/2024 07:47 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: 'Xe vua' hoành hành tại tỉnh lộ 310

Thành Nam -  Thứ bảy, 05/06/2021 20:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Suốt chặng đường gần 20km theo chân đoàn “xe vua”, chúng tôi không gặp bất cứ một tổ CSGT chốt chặn nào?

Chiều ngày 3/6/2021 tại khu vực xã Kim Long (cạnh nhà máy Vito) xuất hiện điểm khai thác đất rầm rộ. Hàng loạt “xe vua” lộ diện chở đất tới khu vực làm đường TP. Phúc Yên.

Một số hình ảnh về tình trạng "xe vua" ngang nhiên lộng  hành tại tỉnh lộ 310:

Bên cạnh đó, điều khá bất ngờ là chiếc xe tải hạng nặng mang BKS 88C- 13794 lấy đất ầm ầm chạy trên tỉnh lộ 310 gắn lô gô Youtube bất chấp an toàn giao thông, liên tiếp vượt nhiều đèn đỏ khiến người dân hoảng sợ và bức xúc.

Liên tiếp trong đêm 3/6 và mùng 4/6 hàng loạt xe tải trọng lớn tiếp tục trộm đất mang đi bán. Việc khai thác lộ thiên ngay sát tỉnh lộ 310 ngày đêm như vậy nhưng dường như vắng bóng các lực lượng chức năng?.

Theo tìm hiểu của PV thì chủ chính đứng ra khai thác tên là H., và Q., Điều khá ngạc nhiên là trong liên tiếp mấy ngày PV bám theo các xe khai thác đất này chúng tôi không gặp bất cứ một tổ csgt chốt chặn nào?. 
Đề nghị UBND xã Kim Long, UBND huyện Tam Dương làm rõ những cá nhân, tổ chức tham gia khai thác khoáng sản trái phép tại tỉnh lộ 310 này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: 'Xe vua' hoành hành tại tỉnh lộ 310. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.