Thứ sáu, 26/04/2024 11:21 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/11/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 11/11/2018 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/11/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 11/11/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Người dân chưa mặn mà với vé xe bus điện tử

Người dân tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đều chưa mặn mà với vé xe bus điện tử (vé xe bus thông minh).

Bus thông minh là một trong những giải pháp để ngành giao thông vận tải đưa vận tải công cộng đến gần hơn với người dân. Dù việc liên thông vé điện tử giữa các loại hình vận tải công cộng là cần thiết nhưng hiện việc thực hiện còn nhiều khó khăn.

Đầu tháng 9 vừa qua, TP.HCM đã khởi động lại dự án vé xe bus thông minh sau thời gian dài ngưng lại thế nhưng,chỉ sau hơn 1 tháng thực hiện, thành phố lại buộc phải ngừng dự án này bởi thực tế có quá nhiều loại vé thông minh khác nhau nhưng tiêu chuẩn không đồng nhất. Do đó, sẽ mất nhiều chi phí để thực hiện kết nối và liên thông.

Hà Nội thu hồi đất 16 dự án chậm triển khai

Từ tháng 10/2012 – 8/2018, Hà Nội đã ra Quyết định thu hồi đất đối với 22 đơn vị có quyết định thu hồi đất nhưng chậm bàn giao lại mặt bằng gồm: 9.771m2 đất tại Ao Út Tu thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình của Công ty CP Tập đoàn Ba Đình; 32.491m2 đất tại Phú Đa, Đức Thượng, Hoài Đức của Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương; 1.166m2 đất của Công ty CP đầu tư dự án phát triển đô thị - UDPI tại số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình.

Một số dự án khác cũng được thu hồi như: 1.298m2 đất của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tại ngõ 84 chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa; 1.944m2 đất tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa của Công ty xây dựng và kinh doanh phát triển nhà Đống Đa (nay là Công ty CP và phát triển nhà số 6 Hà Nội) và thu hồi 5.048m2 đất tại lô CN1, Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa và Yên Hòa, quận Cầu Giấy của Công ty cổ phần hữu nghị Fortika….

Cũng trong thời gian từ tháng 10/2012 – 8/2018, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu đất hoặc thu hồi, bãi bỏ quyết định cho thuê đất, giao đất đã thu hồi trên thực tế 16 dự án.

Nguyên nhân thu hồi chủ yếu là do dự án chậm triển khai, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; thị trường bất động sản trầm lắng....

Trong số này phải kể đến việc UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi hơn 9.407.377 m2 đất thực hiện dự án Khu đô thị Quốc Oai (huyện Quốc Oai).

Tạm giữ xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc

Một xe container đã đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiếc xe này sau đó đã bị tạm giữ.

Theo hình ảnh camera ghi lại chiếc xe container lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo chiều đi Hà Nội do đi quá điểm giao cắt với quốc lộ 10 đã cho xe quay đầu và đi ngược chiều. Rất may là các phương tiện đều kịp giảm tốc độ nhường đường nên không xảy ra va chạm. Tuy nhiên, việc cố tình cho xe quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi nguy hiểm.

Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tạm giữ xe container, bàn giao cho Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Cục Cảnh sát giao thông để xử lý về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc.

Đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với kết quả cao nhất và chuẩn bị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương đề cao trách nhiệm trước Nhân dân, trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2019 và đề ra giải pháp, đối sách phù hợp ngay từ đầu năm.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương phải coi việc tháo gỡ bất cập, vướng mắc về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong triển khai thực hiện.

Đặc biệt, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Song song với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án chậm tiến độ giải ngân, nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.